Toàn cảnh

Thủ tướng yêu cầu đưa sân bay Long Thành vào khai thác cuối năm 2026

Văn Tùng 30/03/2026 08:00

Chiều 29/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời làm việc với các bộ, ngành và đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án. Yêu cầu trọng tâm được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là phải hoàn thành xây dựng để đưa sân bay vào khai thác thương mại trong quý IV/2026.

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương, trong đó có TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Hiện nay, các đơn vị thi công đã huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển khai đồng loạt các hạng mục. Tại công trường, thường xuyên có gần 9.000 kỹ sư, công nhân làm việc. Riêng dự án thành phần 3 đã triển khai 145 gói thầu với tổng giá trị thực hiện khoảng 64.102 tỷ đồng, tương đương 74% giá trị hợp đồng; giá trị giải ngân đạt hơn 40.600 tỷ đồng.

Theo kế hoạch điều chỉnh, các nhà thầu đang rà soát lại tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành xây dựng chậm nhất vào tháng 9/2026, tạo tiền đề khai thác thương mại vào cuối năm cùng kỳ.

Song song với hạng mục sân bay, các dự án hạ tầng kết nối cũng đang được thúc đẩy, bao gồm việc kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến khu vực sân bay, cũng như đầu tư các tuyến đường trục và kết nối liên vùng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Nhu cầu nhân lực lên tới khoảng 14.000 người trong khi điều kiện thi công khắc nghiệt do nắng nóng, bụi và mặt bằng rộng. Ngoài ra, tình trạng một bộ phận lao động nghỉ việc giữa chừng ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Vướng mắc đáng chú ý khác là việc nghiệm thu và thanh toán bị đình trệ, đặc biệt từ cuối tháng 1/2026 khi nhiều gói thầu tạm dừng giải ngân chờ hướng dẫn. Bên cạnh đó, biến động địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng tăng, kéo theo chi phí thi công gia tăng.

image - 2026-03-30T140025.761
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc xử lý nghiêm các sai phạm nhưng đồng thời phải bảo vệ những cá nhân, đơn vị làm đúng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được thúc đẩy. Ông yêu cầu các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, sớm có kết luận để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thanh toán.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ trong bối cảnh giá vật tư, nhiên liệu tăng cao; đồng thời hoàn thiện đồng bộ các hạng mục thiết yếu như điện, nước, viễn thông, hangar và các công trình phụ trợ.

Đối với hạ tầng kết nối, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, các tuyến vành đai và hệ thống đường sắt đô thị kết nối sân bay với khu vực phía Nam.

Khẳng định tính chất đặc biệt quan trọng của dự án quốc gia này, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong quý III/2026, đồng thời bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, an toàn và phòng chống tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó là việc kiện toàn bộ máy điều hành, xây dựng quy hoạch đô thị sân bay Long Thành và phát triển hệ sinh thái kinh tế hàng không trong dài hạn.

Văn Tùng