Thị trường vốn

Chứng khoán Hàn Quốc phân hóa, nhóm quốc phòng dẫn sóng tăng giá

Sơn Nguyễn 29/03/2026 16:10

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi nhóm cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Theo dữ liệu từ Korea Exchange (KRX), vốn hóa của các doanh nghiệp quốc phòng đã tăng đáng kể, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các ngành hưởng lợi từ bất ổn toàn cầu.

Diễn biến này xuất hiện sau các sự kiện quân sự liên quan đến Mỹ và Israel tại Iran, làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực và thúc đẩy kỳ vọng về việc gia tăng chi tiêu quốc phòng trên phạm vi toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 3, Samsung Electronics tiếp tục dẫn đầu về vốn hóa thị trường với hơn 1 triệu tỷ won, theo sau là SK hynix. Hai doanh nghiệp này vẫn giữ vai trò trụ cột của thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, các ngành sản xuất truyền thống như ô tô và đóng tàu chịu áp lực giảm mạnh. Hyundai Motor dù giữ vị trí thứ ba nhưng vốn hóa đã giảm hơn 26% trong vòng một tháng, xuống còn khoảng 101,3 nghìn tỷ won.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Tương tự, Kia Corporation giảm hơn 24%, tụt xuống nhóm cuối trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất. Ngành đóng tàu cũng ghi nhận xu hướng đi xuống khi HD Hyundai Heavy Industries giảm hơn 17% giá trị vốn hóa, phản ánh tác động từ chi phí năng lượng tăng và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trái ngược với xu hướng suy giảm của các ngành truyền thống, nhóm doanh nghiệp quốc phòng chứng kiến mức tăng trưởng nổi bật. Hanwha Aerospace tăng gần 12% vốn hóa, qua đó vươn lên vị trí thứ bảy trên thị trường.

Đáng chú ý, LIG Nex1 ghi nhận mức tăng đột biến hơn 44%, trong khi Hanwha Systems cũng tăng trên 9%. Sự bứt phá này phản ánh kỳ vọng gia tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài.

Diễn biến thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng ưu tiên các lĩnh vực hưởng lợi trực tiếp từ yếu tố địa chính trị, trong khi các ngành phụ thuộc vào chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng lại đối mặt với nhiều thách thức.

Trong ngắn hạn, xu hướng phân hóa được dự báo sẽ tiếp tục nếu căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt. Điều này không chỉ tạo áp lực lên các ngành sản xuất truyền thống mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhóm doanh nghiệp quốc phòng, vốn đang trở thành điểm đến của dòng vốn trên thị trường.

Sơn Nguyễn