Giá dầu tăng sốc kéo chứng khoán châu Á giảm mạnh
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch ngày 19/3, khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đình lạm và áp lực lạm phát gia tăng trên phạm vi toàn cầu.
Sắc đỏ bao trùm hầu hết các sàn giao dịch lớn trong khu vực. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 3,4%, xuống còn 53.372,53 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI mất 2,7%, lùi về 5.763,22 điểm.
Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Trung Quốc khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 2% xuống 25.507,89 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 1,6%, còn 3.996,44 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,7% do áp lực bán gia tăng.
Theo bà Charu Chanana từ Saxo Bank, căng thẳng địa chính trị đang tác động trực tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu leo thang và làm gia tăng rủi ro “đình lạm” - tình trạng tăng trưởng chậm đi kèm lạm phát cao. Điều này khiến nhà đầu tư có xu hướng rút khỏi các tài sản rủi ro và chuyển sang kênh trú ẩn an toàn.
Trong bối cảnh biến động gia tăng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên lãi suất ngắn hạn ở mức 0,75%. Cơ quan này cảnh báo những bất ổn tại Trung Đông đang khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên khó lường, trong khi giá năng lượng tăng cao gây áp lực lớn lên nền kinh tế phụ thuộc nhập khẩu như Nhật Bản.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%. Chủ tịch Jerome Powell cho rằng biến động giá dầu cùng các yếu tố chính sách đang làm phức tạp nỗ lực kiểm soát lạm phát. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đã tăng khoảng 2,5% kể từ khi xung đột bùng phát, phản ánh xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn của nhà đầu tư.
Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng tại khu vực Vùng Vịnh kéo dài, làn sóng lạm phát mới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Thị trường hiện đang theo dõi sát các quyết định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chịu tác động tiêu cực. Tính đến 14h45 ngày 19/3, VN-Index giảm 33,35 điểm (tương đương 1,95%) xuống 1.680,48 điểm, trong khi HNX-Index giảm 3,12 điểm, còn 244,66 điểm.