Bình luận

Xung đột leo thang, giá dầu thế giới vượt ngưỡng 112 USD/thùng

Văn Tùng 19/03/2026 16:49

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 19/3, vượt mốc 112 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 4,4%, lên 112,06 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm ngưỡng 113 USD/thùng trong phiên. Cùng chiều, giá dầu WTI của Mỹ tiến sát 96,36 USD/thùng, trong khi giá khí đốt tự nhiên tại Mỹ tăng tới 6,5%.

Nguyên nhân chính đến từ các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng trọng yếu trong khu vực. Đáng chú ý, Iran đã tiến hành các hoạt động quân sự đáp trả, nhắm vào các mục tiêu khí hóa lỏng tại Qatar, sau khi các mỏ khí lớn của nước này bị không kích trước đó.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá dầu toàn cầu đã tăng khoảng 50%, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của thị trường năng lượng thế giới bị gián đoạn, khiến nguồn cung sụt giảm đáng kể.

Ông Haris Khurshid nhận định, nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu có thể nhanh chóng vượt mốc 120 USD/thùng, thậm chí tiến lên vùng 140 - 160 USD/thùng trong thời gian tới.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc (2)
Xung đột leo thang, giá dầu thế giới vượt ngưỡng 112 USD/thùng. Ảnh: TTXVN phát

Ở góc độ chính sách, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ không liên quan đến các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran, song cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu các tài sản năng lượng tại Qatar tiếp tục bị tấn công. Đồng thời, Washington đang cân nhắc các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định thị trường.

Thực tế, nhiều cơ sở năng lượng trọng điểm trong khu vực đã bị ảnh hưởng. Khu công nghiệp Ras Laffan tại Qatar - nơi đặt nhà máy LNG lớn nhất thế giới được xác nhận đã chịu thiệt hại nặng sau một vụ tấn công tên lửa. Bên cạnh đó, các cơ sở dầu khí tại Asaluyeh (Iran) và Habshan (UAE) cũng buộc phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng từ xung đột.

Theo chuyên gia Tom Marzec-Manser của Wood Mackenzie, việc các cơ sở LNG quy mô lớn bị tấn công là kịch bản xấu nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu, có thể khiến giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giá năng lượng nội địa chịu áp lực, RBC Capital Markets cho rằng Mỹ có thể xem xét các biện pháp như áp thuế xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu dầu thô để bình ổn thị trường. Hiện chênh lệch giữa giá dầu WTI và Brent đã nới rộng lên hơn 15 USD/thùng.

Song song đó, chính quyền Mỹ đã tạm thời nới lỏng một số quy định về vận tải nhằm giảm chi phí logistics. Các cuộc họp khẩn với các tập đoàn năng lượng lớn cũng đang được triển khai nhằm tìm giải pháp ứng phó trước những biến động mạnh của thị trường toàn cầu.

Văn Tùng