Bình luận

Giá dầu tăng hơn 3% khi rủi ro địa chính trị gia tăng

Văn Hùng 17/03/2026 17:05

Trong phiên giao dịch chiều 17/3 tại thị trường châu Á, giá dầu bật tăng mạnh trở lại, vượt ngưỡng 3% sau khi những lo ngại về rủi ro địa chính trị tiếp tục gia tăng, kéo theo áp lực lên nguồn cung toàn cầu.

Cập nhật vào khoảng 14 giờ 34 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3,07 USD, tương đương 3,1%, lên mức 103,28 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng 3,35 USD (3,6%), lên 96,85 USD/thùng.

Động lực chính của đà tăng đến từ tình trạng gián đoạn kéo dài tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng trọng yếu, chiếm khoảng 20% lưu lượng giao dịch dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hiện khu vực này vẫn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng tại Trung Đông, khiến hoạt động vận tải dầu khí bị đình trệ sang tuần thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh yếu tố hạ tầng vận chuyển, diễn biến ngoại giao cũng làm gia tăng bất ổn thị trường. Một số đồng minh của Mỹ chưa đồng thuận với đề xuất triển khai lực lượng hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, khiến rủi ro vận chuyển chưa được kiểm soát. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, đồng thời gia tăng áp lực lên chi phí năng lượng và lạm phát toàn cầu.

145351-nga-ha-manh-du-bao-gia-da.png
Một nhà máy lọc dầu của Iran. Ảnh: IRANA/TTXVN

Ngoài ra, thị trường còn chịu tác động từ sự cố an ninh tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khi một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây hỏa hoạn tại khu công nghiệp dầu khí Fujairah trong ngày 17/3. Sự cố này, cùng với việc phong tỏa eo biển Hormuz, đã buộc UAE - một trong những nhà sản xuất lớn của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) phải cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác.

Nguồn cung bị thu hẹp đã đẩy giá dầu khu vực Trung Đông lên mức cao kỷ lục, trở thành nhóm dầu có giá cao nhất trên thị trường hiện nay.

Về triển vọng, các chuyên gia nhận định giá dầu có thể tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn nếu căng thẳng địa chính trị chưa được hạ nhiệt. Trong bối cảnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đề xuất các quốc gia thành viên cân nhắc giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược, ngoài mức 400 triệu thùng đã thống nhất trước đó, nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Văn Hùng