Toàn cảnh

USD hạ nhiệt toàn cầu, thị trường trong nước vẫn leo thang

Văn Sơn 17/03/2026 10:05

Tỷ giá USD/VND ngày 17/3 ghi nhận xu hướng phân hóa rõ rệt giữa thị trường quốc tế và trong nước. Trong khi đồng USD suy yếu trên phạm vi toàn cầu, thị trường tự do trong nước lại tiếp tục tăng, đặc biệt ở chiều bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt đã giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước tuần lễ dày đặc các cuộc họp chính sách tiền tệ.

Đồng USD trước đó từng duy trì đà tăng nhờ vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, kéo giá dầu tăng mạnh. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn chờ đợi các quyết định từ ngân hàng trung ương, xu hướng này đang tạm thời chững lại.

Trong tuần này, các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ lần lượt họp chính sách. Fed dự kiến bắt đầu cuộc họp từ ngày 17/3 và công bố quyết định lãi suất vào ngày 18/3.

Sau ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025 và giữ nguyên lãi suất trong tháng 1, Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lập trường hiện tại. Áp lực lạm phát từ giá năng lượng cùng những rủi ro địa chính trị khiến dư địa điều chỉnh chính sách trong ngắn hạn trở nên hạn chế.

Các tổ chức phân tích cho rằng thị trường đã phần nào điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed, đặc biệt là số lần cắt giảm lãi suất trong tương lai. Trong bối cảnh đó, thông điệp từ Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng diễn biến của thị trường ngoại hối.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trái ngược với xu hướng quốc tế, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý trên kênh tự do.

Ngân hàng Nhà nước sáng 17/3 niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.068 VND/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 23.815 - 26.321 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh lên mức 24.865 - 26.271 VND/USD, tăng nhẹ ở cả hai chiều.

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, mặt bằng tỷ giá nhìn chung ổn định: Vietcombank niêm yết ở mức 26.051 - 26.321 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng mỗi chiều; BIDV giữ nguyên ở 25.081 - 26.321 VND/USD; Techcombank giao dịch tại 26.028 - 26.321 VND/USD, tăng nhẹ và ACB duy trì mức 26.080 - 26.321 VND/USD, không biến động.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận mức tăng đáng kể, đặc biệt ở chiều bán ra. Giá USD được giao dịch quanh mức 26.977 - 27.097 VND/USD, tăng 1 đồng chiều mua và tăng tới 46 đồng chiều bán so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy sự lệch pha giữa thị trường chính thức và thị trường tự do, trong bối cảnh nhu cầu ngoại tệ trong nước có dấu hiệu gia tăng cục bộ, bất chấp xu hướng hạ nhiệt của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Văn Sơn