Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất đầu tư gần 100.000 tỷ đồng vào loạt dự án hạ tầng tại TP.HCM
Tập đoàn Sovico của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo vừa đề xuất với UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu và đầu tư một loạt dự án hạ tầng giao thông lớn trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tổng vốn đầu tư dự kiến cho các dự án này khoảng 100.000 tỷ đồng.
Theo đề xuất gửi UBND TP.HCM, Sovico mong muốn tham gia đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm, tập trung vào các tuyến kết nối vành đai, đường ven sông và các trục giao thông liên cảng, nhằm tăng cường liên kết vùng giữa TP.HCM với các địa phương lân cận.
Trong văn bản gửi UBND TP.HCM, Sovico cho biết thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 03 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chương trình đặt mục tiêu huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn vốn từ khu vực tư nhân, để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm.
Theo Sovico, việc đầu tư các tuyến đường vành đai, cao tốc, tuyến ven sông hay các tuyến kết nối cảng sẽ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM cũng như khu vực phía Nam.
Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn trong và ngoài nước cùng tiềm lực tài chính, doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được tham gia đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tại TP.HCM. Sovico kiến nghị thành phố cho phép nghiên cứu và lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Theo đề xuất, dự án đầu tiên là hoàn chỉnh đoạn vành đai 3 TP.HCM từ Tân Vạn đến Bình Chuẩn, trùng với tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn hiện hữu. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 15,3 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 26.500 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Dự án thứ hai là đầu tư đoạn còn lại của vành đai 2, từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh, với chiều dài khoảng 5,3 km. Đây là đoạn cuối cùng của tuyến vành đai 2 chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 13.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Dự án thứ ba là tuyến đường ven sông Sài Gòn, kéo dài từ khu vực Mũi Đèn Đỏ (huyện Nhà Bè) đến cầu Bến Súc (xã Thái Mỹ). Tuyến đường này có chiều dài khoảng 78,2 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 21.200 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2030.
Dự án thứ tư là tuyến đường kết nối từ nút giao Gò Dưa đến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành, với tổng vốn đầu tư dự kiến 23.935 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2030.
Ngoài ra, Sovico cũng đề xuất dự án tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối với vành đai 3, có tổng mức đầu tư khoảng 8.719,5 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2029.
Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông đường bộ, Sovico cho biết hiện doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 của TP.HCM theo hình thức PPP - hợp đồng BT.
Tuyến metro số 4 có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó khoảng 25,62 km đi ngầm và 21,7 km đi trên cao. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án ước tính khoảng 157.450 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, nếu các thủ tục pháp lý được hoàn tất và dự án được thành phố chấp thuận, Sovico dự kiến có thể khởi công tuyến metro số 4 vào quý I/2027. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng của TP.HCM, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực đô thị trung tâm.