Toàn cảnh

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý: TP.HCM trước cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa

Hà Hà 14/03/2026 06:46

Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước và khu vực. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI, bà mong muốn góp phần thúc đẩy các chính sách nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng này, đưa văn hóa trở thành một nguồn lực phát triển kinh tế bền vững của Thành phố.

Kinh nghiệm thực tiễn cho định hướng phát triển văn hóa

Trưởng thành từ môi trường quân đội, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc. Quá trình rèn luyện trong quân ngũ không chỉ giúp bà trau dồi chuyên môn mà còn hình thành tinh thần kỷ luật và trách nhiệm đối với cộng đồng. Một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của bà là khi đảm nhận vai Võ Thị Sáu trong bộ phim Người con gái Đất Đỏ. Vai diễn này mở ra cơ hội để bà tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và nhận được sự yêu mến của khán giả.

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7, bà có dịp biểu diễn và phục vụ cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân tại nhiều địa phương ở khu vực Đông Nam Bộ. Những chuyến đi biểu diễn, những lần gặp gỡ khán giả ở nhiều vùng đất khác nhau đã giúp bà hiểu rõ hơn vai trò của văn hóa, nghệ thuật đối với đời sống tinh thần của xã hội. Sự tin yêu của khán giả và đồng đội cũng trở thành nguồn động lực để bà tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật và cống hiến cho cộng đồng.

1-1755881766359407220246.webp
Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy

Song song với hoạt động biểu diễn, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy còn dành nhiều thời gian cho việc học tập và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài quân đội. Quá trình tích lũy kiến thức cùng những trải nghiệm thực tiễn đã giúp bà có điều kiện sáng tạo các tác phẩm ở cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho công việc quản lý trong lĩnh vực văn hóa sau này.

Từ những trải nghiệm đó, bà cho rằng văn hóa - nghệ thuật luôn giữ vai trò đặc biệt trong việc xây dựng đời sống xã hội. Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, các hoạt động văn hóa còn góp phần nuôi dưỡng những giá trị nhân văn, bồi đắp con người hướng đến chân - thiện - mỹ và hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Theo bà, ở bất kỳ vị trí nào, người làm văn hóa cũng cần giữ tinh thần cống hiến và ý thức rõ sứ mệnh của mình đối với xã hội.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy còn có hai nhiệm kỳ tham gia Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Khoảng thời gian này giúp bà hiểu rõ hơn cơ chế vận hành của chính quyền đô thị cũng như những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Việc tham gia hoạt động dân cử cũng tạo điều kiện để bà lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hoạch định chính sách.

Trong vai trò Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, bà cùng tập thể lãnh đạo sở tham mưu cho UBND TP.HCM xây dựng Đề án “Phát triển công nghiệp văn hóa TP.HCM đến năm 2030”. Theo bà, đây là một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo, qua đó mở rộng không gian phát triển cho lĩnh vực văn hóa và tạo thêm nguồn lực cho kinh tế thành phố.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là việc TP.HCM được UNESCO ghi danh là “Thành phố sáng tạo” trong lĩnh vực điện ảnh. Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, danh hiệu này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra cơ hội để thành phố tham gia sâu hơn vào mạng lưới các đô thị sáng tạo trên thế giới. Đây cũng là tiền đề để TP.HCM khẳng định vị thế trong nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các ngành văn hóa trong nước.

Để TP.HCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh TP.HCM đang tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2025-2030 với trọng tâm là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa được xem là lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp khoảng 7,2-10% GRDP. Theo NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, nếu có cơ chế phù hợp, văn hóa hoàn toàn có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Thành phố.

Để đạt được mục tiêu đó, bà cho rằng cần sớm hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm tháo gỡ những rào cản đang cản trở sự phát triển của lĩnh vực văn hóa và thể thao. Một trong những hướng quan trọng là thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư vào các ngành công nghiệp sáng tạo như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn hay thiết kế. Việc hình thành thị trường văn hóa lành mạnh và năng động sẽ tạo điều kiện để nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo phát huy tối đa năng lực của mình.

Song song với phát triển công nghiệp văn hóa, bà cũng đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa của người dân. Theo bà, phát triển văn hóa không chỉ hướng đến các sản phẩm công nghiệp sáng tạo mà còn phải đảm bảo người dân được tiếp cận ngày càng nhiều hơn với các hoạt động nghệ thuật chất lượng.

Trong đó, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cần được đặt song song với việc thúc đẩy giáo dục nghệ thuật trong trường học. Những hoạt động này giúp hình thành nền tảng thẩm mỹ cho thế hệ trẻ, đồng thời góp phần bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn cho thanh thiếu niên.

Ngoài ra, hệ thống thiết chế văn hóa và thể thao ở cơ sở cũng cần được quan tâm đầu tư đúng mức. Theo bà, các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại phường, xã nếu được tổ chức và khai thác hiệu quả sẽ trở thành nơi gắn kết người dân, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội.

Với NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, khi đời sống văn hóa được chăm lo đúng mức, xã hội không chỉ phát triển về kinh tế mà còn tiến tới những giá trị nhân văn sâu sắc hơn. Đó cũng là nền tảng để xây dựng một cộng đồng văn minh, nghĩa tình - điều mà TP.HCM luôn hướng đến trong quá trình phát triển.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 TP.HCM, gồm các phường: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tân Hải, Tân Phước, Tân Thành; và các xã: Châu Pha, Châu Đức, Long Sơn.

Hà Hà