Đào tạo

Đưa mô hình trường nội trú Anh về Lào Cai

Kim Phi 11/03/2026 - 15:20

Khi tổ chức buổi lễ công bố chính thức đổi tên Trường Quốc tế Canada Lào Cai thành Ardingly College Việt Nam (ACVN) vào ngày 7/3 tại Lào Cai, bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, một trong hai đồng sáng lập Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên (KNI) đã thành công trong việc đưa mô hình trường nội trú Anh về quê hương của mình - một tỉnh lẻ vùng Tây Bắc.

Từ hệ thống Trường Quốc tế Canada đến ACVN

KNI mới thành lập vào năm 2022, nhưng là tập đoàn đa ngành tiếp nối thành công của Tập đoàn Đầu tư Giáo dục Khôi Nguyên (KNE) từ năm 2010 cũng do bà Kiều Oanh và chồng là ông Trịnh Quang Đồng hình thành. KNE đã đầu tư hệ thống Trường Quốc tế Canada đầu tiên tại TP.HCM với hai trường mầm non, hai trường song ngữ và một trường quốc tế tại khu vực Nam TP.HCM. Đến nay, đã có 13 thế hệ học sinh tốt nghiệp bằng tú tài của tỉnh bang Ontario (Canada), không ít trong số này đã thành công khi đi du học, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp làm rạng danh cho trường. Điều đó đã giúp thu hút và duy trì sỉ số học sinh từ 500 đến 700 học sinh tại trường hằng năm.

“Nhưng tại sao là trường của Vương quốc Anh chứ không phải là Canada mà ông bà đã có kinh nghiệm?”. Chia sẻ về những thay đổi quan trọng này, bà Kiều Oanh cho biết: “Ban đầu chúng tôi cũng định hướng như thế, thậm chí đã tìm kiếm sự hợp tác với một tỉnh bang khác của Canada, nhưng thực tế đã buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại”.

Thị trường giáo dục phía Nam rộng mở và dễ chấp nhận sự đa dạng từ nhiều hướng. Do đó, khi xây dựng được môi trường giáo dục quốc tế nghiêm túc và chuẩn mực, thì hệ thống Trường Quốc tế Canada tại TP.HCM đã nhận được sự đồng hành của nhiều gia đình Việt Nam và quốc tế, dù tại thời điểm đó đã có nhiều trường quốc tế đang hoạt động. Nhưng hiện nay xu hướng lựa chọn các cơ sở giáo dục mang chuẩn mực Anh quốc tại địa phương và trong khu vực ngày càng phát triển, đặc biệt tại Lào Cai, nơi mà học sinh muốn học được chương trình quốc tế phải về tận Hà Nội. Bên cạnh tấm lòng tha thiết với quê hương và sự hỗ trợ thật lòng của nhiều thế hệ lãnh đạo cao nhất của tỉnh Lào Cai sau khi tham quan hệ thống Trường Quốc tế Canada; dự án dần hình thành từ cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi cho đến việc tìm kiếm, đàm phán và tiếp nhận di sản giáo dục của ngôi trường giàu truyền thống từ Anh – Ardingly College UK.

z7609593924905_a05d562b6a4cc1677615fcebd429d590.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng Tập đoàn Đầu tư Khôi Nguyên (KNI), Ban giám hiệu Adingly Việt Nam và Ardingly UK cùng các đại biểu

Chương trình nội trú Anh chính thống

“Tôi đặc biệt vui mừng khi ACVN tập trung vào mô hình nội trú và trở thành trường nội trú Anh đầu tiên ở VN, hoạt động hoàn toàn theo tiêu chuẩn cao về chăm sóc học sinh và đời sống nội trú theo ngôi trường tại Anh thành lập năm 1858, hiện nằm trong Top 40 trường nội trú độc lập hàng đầu của Anh”. Bà Jo Hayter, Phó hiệu trưởng phụ trách Chính sách chăm sóc và hỗ trợ học sinh & Hoạt động ngoại khóa Ardingly College UK đã khẳng định như vậy khi có mặt tại lễ công bố sự kiện. Bởi lẽ, trong truyền thống giáo dục Anh, chất lượng trường học không chỉ được đánh giá qua kết quả học tập mà còn qua cách chăm sóc đến từng học sinh. Vai trò của Chính sách Chăm sóc và Hỗ trợ học sinh (Pastoral Care) bao gồm việc hỗ trợ cảm xúc, định hướng hành vi, giúp các em cảm thấy an toàn trong cuộc sống và học tập, phát triển mối quan hệ, xây dựng sự tự tin và thói quen sống lành mạnh. Giáo viên và đội ngũ quản lý nhà nội trú không chỉ giám sát mà còn người đáng tin cậy để dẫn dắt, khích lệ hoặc trấn an học sinh khi cần. Nét văn hóa và khung vận hành này được tích hợp trong nề nếp hằng ngày trong lớp học và đời sống nội trú theo dần các em đến lúc trưởng thành.

z7609593924904_a8499dd3d3db6734e4054236ed992007.jpg
Toàn cảnh trường Ardingly College Việt Nam

Nằm trên ngọn đồi rộng 10 ha tại phường Cam Đường (Lào Cai) với diện tích sử dụng hơn 50.000 m2, trường đã đầu tư giai đoạn I gần 70 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập cho trên 2.000 học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại hòa vào không gian xanh mát, rộng thoáng uốn lượn theo địa hình đồi cao tự nhiên, xen lẫn những vườn cây, thảm cỏ, bồn hoa bốn mùa nở rực đã tạo nên không gian học tập và hoạt động ngoài trời thú vị cho học sinh. Nhà trường cũng đã đầu tư mạnh cho các công cụ phục vụ thực hành như các phòng thí nghiệm, phòng lab, máy in 3D… các phòng hòa nhạc, sân khấu, vẽ… dành cho các môn nghệ thuật là những môn bắt buộc trong chương trình chính khóa. Bên cạnh đó là hồ bơi trong nhà, sân bóng đá, sân đa năng, điền kinh đúng chuẩn thi đấu quốc tế.

z7609594185790_8d90c3f6c56ed9000a50ef2c113dc27c.jpg
Các môn nghệ thuật là bắt buộc trong chương trình chính khóa

Trường hiện có hơn 200 học sinh theo học chương trình song ngữ và quốc tế. Học chương trình song ngữ, các em học chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với chương trình tiếng Anh của Đại học Oxford. Với chương trình quốc tế, học sinh học chương trình Oxford AQA từ lớp 7 đến lớp 12, lấy chứng chỉ IGCSE và A-Levels chuẩn bị vào các đại học toàn cầu.

Song song đó, ACVN cũng kế thừa việc triển khai triết lý giáo dục từ ngôi trường chính “World Ready” - Sẵn sàng cho thế giới đổi thay. Bởi bối cảnh thế giới đang đổi thay nhanh chóng, nơi công nghệ liên tục tái định hình nền kinh tế toàn cầu nên triết lý này nhằm chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng không chỉ cho đại học, mà còn cho cuộc sống và lãnh đạo trong thế giới biến động.

Nhà trường sẽ chú trọng mở rộng những trải nghiệm học tập thông qua các dự án trau dồi kiến thức, dự án liên ngành, chuỗi hoạt động khám phá nghề nghiệp khơi gợi sự tò mò và động lực học tập lâu dài. Triết lý này đặt trọng tâm vào tinh thần doanh nghiệp và năng lực nghề nghiệp thông qua nhiều hoạt động như khởi nghiệp, dự án đổi mới sáng tạo… giúp phát triển khả năng thích nghi, giải quyết vấn đề, tư duy chiến lược và giao tiếp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, học sinh cũng được định hướng trở thành những cá nhân có trách nhiệm xã hội, biết phục vụ cộng đồng. Và yếu tố cuối cùng cũng là nền tảng để trở thành một công dân toàn cầu đúng nghĩa trong thế kỷ XXI này, là giúp học sinh hình thành tư duy quốc tế thông qua việc tiếp cận đa dạng về các góc nhìn văn hóa và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn gắn kết với bản sắc địa phương.

Định hướng dài hạn

Chọn xây dựng trường tại Lào Cai, dù được sự hỗ trợ hết mình của địa phương nhưng các nhà đầu tư Việt Nam cũng còn vướng nhiều cái khó. Giáo viên giỏi không muốn đi xa, về tỉnh lẻ nếu trả lương không cao, kể cả giáo viên nước ngoài. Học sinh chủ yếu là người địa phương, dù chi phí học tập, ăn ở không cao so với các đô thị lớn. Chương trình quốc tế có học phí 300-420 triệu đồng/năm, chương trình song ngữ, học phí 121-182 triệu đồng/năm. Ở nội trú có bao gồm ăn uống khoảng 160 triệu đồng/năm, còn bán trú khoảng 25-26 triệu đồng/năm.

Nhưng với việc đầu tư nghiêm túc và chỉn chu, Trường đặt mục tiêu trở thành ngôi trường nội trú Anh quốc hàng đầu tại Đông Nam Á, thu hút học sinh Việt Nam và quốc tế trong khu vực lân cận như Trung Quốc và Đông Nam Á. Vướng mắc lớn nhất ở đây là Việt Nam chưa có tiền lệ việc cấp thị thực lâu dài và quy định về người giám hộ cho học sinh tiểu học và phổ thông. Giải quyết điểm nghẽn này thì việc thu hút học sinh quốc tế không phải quá khó, bởi sau khi ra mắt đã có nhóm phụ huynh Trung Quốc đã đến làm việc. Có người cho biết, con em họ nằm trong danh sách chờ do Ardingly College ở Trung Quốc quá tải. Có thể hình dung thêm một thị trường nhà ở, khách sạn hay cha mẹ nuôi cho những học sinh nhỏ tuổi sẽ được hình thành.

Kim Phi