Thị trường vốn

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, dòng tiền bắt đáy nâng đỡ thị trường

Văn Tùng 10/03/2026 16:37

Thị trường chứng khoán phiên chiều ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn so với buổi sáng khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, đặc biệt là nhóm dầu khí giảm mạnh. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở nhiều cổ phiếu khác, giúp thị trường duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Kết thúc ngày giao dịch, VN-Index tăng 23,94 điểm, tương đương 1,45%. Trong nửa đầu phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến chỉ số có thời điểm giảm xuống dưới tham chiếu. Tuy vậy, nhờ sự phục hồi của nhiều cổ phiếu blue-chip về cuối phiên, chỉ số đã nhanh chóng lấy lại đà tăng.

So với mức tăng 2,19% ở cuối phiên sáng, mức tăng của VN-Index đã thu hẹp đôi chút trong buổi chiều. Tuy nhiên, độ rộng thị trường lại cải thiện với 258 mã tăng và 88 mã giảm trên sàn HoSE, cao hơn so với 233 mã tăng và 95 mã giảm của phiên sáng.

Chỉ số VN30-Index tiếp tục duy trì diễn biến tích cực khi đóng cửa tăng 3,16%, cao hơn mức tăng 2,77% của buổi sáng. Rổ VN30 ghi nhận 25 mã tăng và 5 mã giảm, cho thấy lực cầu vẫn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong phiên chiều, cổ phiếu VIC chịu áp lực bán đáng kể. Từ khoảng 13h45 đến gần 14h, lượng bán tăng mạnh khiến giá cổ phiếu này giảm hơn 3% so với mức tăng 2,27% của buổi sáng. Dù có nhịp hồi nhẹ sau đó, VIC vẫn đóng cửa giảm 2,61%. Riêng trong phiên chiều, mức biến động của cổ phiếu này lên tới gần 4,8%, gây ảnh hưởng đáng kể tới chỉ số chung do đây là mã có vốn hóa lớn nhất thị trường.

Cổ phiếu VHM dù vẫn tăng 1,58% khi kết phiên nhưng cũng suy yếu so với mức giá buổi sáng.

Áp lực giảm mạnh nhất tập trung ở nhóm dầu khí. Hai cổ phiếu lớn trong rổ VN30 là GAS và PLX đều giảm xuống mức giá sàn sau khi đã suy yếu từ đầu phiên do giá dầu thế giới điều chỉnh. Với vai trò là cổ phiếu vốn hóa lớn của thị trường, việc GAS giảm sàn cũng kéo chỉ số chung chịu ảnh hưởng đáng kể.

chungkhoan1.jpg
Ảnh minh họa

Nhiều cổ phiếu dầu khí khác cũng ghi nhận mức giảm sâu như BSR giảm 6,37%, PVT giảm 6,99%, PVC giảm 6,21%, PVS giảm 8,06% và OIL giảm 12,17%. Chỉ số VNEnergy đại diện cho nhóm năng lượng trên sàn HoSE giảm 4,68% khi kết phiên.

Dù vậy, phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giữ được đà tăng tích cực nhờ lực cầu bắt đáy. Ngay trong rổ VN30, phiên chiều vẫn ghi nhận 20 mã tăng so với mức chốt buổi sáng, trong khi chỉ có 9 mã giảm.

Nhiều cổ phiếu tăng mạnh về cuối phiên như VNM tăng thêm 2,81% và đóng cửa ở mức giá trần. Các mã STB, MBB và HPG cũng đồng loạt tăng trần. Ngoài ra, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như ACB, LPB, MWG, SAB, SHB, SSB, VCB và VJC đều tăng mạnh. Kết thúc phiên, rổ VN30 có tới 17 cổ phiếu tăng trên 2%.

Trên toàn sàn HoSE, số cổ phiếu tăng từ 2% trở lên đạt 134 mã, giảm nhẹ so với 139 mã của phiên sáng. Nhóm tăng trong biên độ 1–2% ghi nhận 52 mã, cao hơn so với 43 mã của buổi sáng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tập trung vào một số cổ phiếu riêng lẻ có thanh khoản lớn. Trong tổng số 88 cổ phiếu giảm giá khi đóng cửa, có tới 62 mã giảm trên 1%. Đáng chú ý, 20 cổ phiếu trong nhóm này có giá trị giao dịch vượt 100 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với 9 mã của phiên sáng.

Một số cổ phiếu giảm đáng kể với thanh khoản lớn gồm VIX giảm 2,74%, POW giảm 3,32%, VND giảm 2,07%, GEX giảm 4,07%, HAH giảm 3,92%, VSC giảm 3,53%, CII giảm 2,31%, VOS giảm 6,02% và ORS giảm 3,68%.

Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì lực mua tích cực trong phiên chiều với giá trị mua ròng khoảng 616,6 tỷ đồng, sau khi đã mua ròng hơn 516 tỷ đồng trong buổi sáng.

HPG là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với tổng giá trị khoảng 582 tỷ đồng. MWG cũng ghi nhận giá trị mua ròng tăng mạnh, từ khoảng 120 tỷ đồng trong phiên sáng lên hơn 562 tỷ đồng vào cuối ngày. Ngoài ra, VNM được mua ròng khoảng 223 tỷ đồng và FPT đạt hơn 317 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng thu hút dòng vốn ngoại như PVD, ACB, DCM, TCH, CTG và FRT. Ở chiều bán ròng, các mã đáng chú ý gồm STB với giá trị bán ròng khoảng 385 tỷ đồng, VIC khoảng 188 tỷ đồng, VPB khoảng 154 tỷ đồng, cùng với GEX, VHM, VCI và BID cũng ghi nhận mức bán ròng đáng kể.

Văn Tùng