Toàn cảnh

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung tăng

Văn Sơn 09/03/2026 06:00

Dù khối lượng xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2026 lại giảm mạnh do nguồn cung dồi dào và áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng xuất khẩu gạo trong tháng 2/2026 ước đạt khoảng 640.000 tấn, tương đương 289,4 triệu USD. Lũy kế hai tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn gạo, đạt 599,3 triệu USD - tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Giá gạo xuất khẩu bình quân trong giai đoạn này ước đạt 464,1 USD/tấn, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường, Philippines tiếp tục là đối tác tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam khi chiếm 47,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc và Ghana lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo với thị phần 18,3% và 8,9%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn, xuất khẩu sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng mạnh nhất khi giá trị tăng gấp 5,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, thị trường Bờ Biển Ngà giảm sâu nhất, tới 90,9%.

Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán trên thị trường quốc tế ở mức 360 - 365 USD/tấn, gần như không thay đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch đang diễn ra chậm khi nhiều khách hàng quốc tế có xu hướng chờ giá giảm thêm, trong khi nguồn cung trong nước gia tăng do vụ đông xuân bước vào cao điểm thu hoạch.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2/2026, các cảng khu vực phía Nam đã xếp dỡ hơn 382.000 tấn gạo, chủ yếu xuất sang Philippines và các thị trường châu Phi. Dù xung đột tại Trung Đông chưa tác động trực tiếp đến các lô hàng từ Việt Nam, chi phí vận chuyển vẫn tăng đáng kể do phí bảo hiểm và giá nhiên liệu leo thang.

gao-xuat-khau-921969372124869748 (1)
Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh trong bối cảnh nguồn cung tăng. Ảnh minh họa

Trên thị trường quốc tế, giá gạo của nhiều nước xuất khẩu lớn cũng có xu hướng giảm. Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm giảm xuống khoảng 348 - 353 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 346 - 351 USD/tấn. Đồng rupee mất giá mạnh đã tạo điều kiện để các nhà xuất khẩu nước này hạ giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh.

Tuy vậy, xuất khẩu gạo của Ấn Độ cũng đang đối mặt với khó khăn về logistics khi khoảng 400.000 tấn gạo Basmati bị ùn ứ tại các cảng hoặc trên đường vận chuyển. Chi phí vận tải biển tăng gấp đôi kể từ khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm cũng giảm từ 385 USD xuống còn khoảng 380 USD/tấn, trong bối cảnh cạnh tranh giá từ Ấn Độ gia tăng và lo ngại hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong thời gian tới.

Ở thị trường trong nước, giá lúa tươi tại một số địa phương ghi nhận xu hướng giảm. Tại An Giang, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg, giảm khoảng 400 đồng/kg so với trước đó; IR 50404 ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; OM 5451 từ 5.800 - 6.000 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, Đài Thơm 8 giữ mức 9.150 - 9.350 đồng/kg. Các loại gạo khác như CL 555, IR 504, OM 18 và OM 5451 dao động từ khoảng 7.500 - 9.100 đồng/kg tùy chủng loại. Gạo thành phẩm IR 504 hiện ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo nhìn chung ổn định. Nàng Nhen là loại có giá cao nhất, khoảng 28.000 đồng/kg, tiếp đến là Hương Lài và gạo Nhật khoảng 22.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo phổ thông dao động từ 12.000 - 17.000 đồng/kg.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, trong ngắn hạn thị trường gạo vẫn chịu tác động từ nguồn cung tăng mạnh trong nước, cạnh tranh giá từ các quốc gia xuất khẩu lớn và biến động chi phí logistics toàn cầu. Những yếu tố này có thể tiếp tục tạo áp lực lên giá gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

Văn Sơn