Chân dung

Doanh nhân Trần Ngọc Anh: Khi hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển, địa phương sẽ phát triển bền vững

Đăng Khoa 08/03/2026 20:00

Trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND phường Nhiêu Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Trần Ngọc Anh - Thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Novatech và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nhiêu Lộc là gương mặt doanh nhân nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và hơn một thập niên tham gia hoạt động hội doanh nghiệp, ông chia sẻ nhiều định hướng nhằm thúc đẩy kinh tế cộng đồng, đồng thời cải thiện môi trường sống tại địa phương.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Anh xoay quanh chương trình hành động của mình.

* Điều gì đã thôi thúc ông tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Nhiêu Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031?

- Trước hết, tôi trân trọng sự tín nhiệm của Ủy ban MTTQ phường khi giới thiệu tôi tham gia ứng cử. Trong hơn 20 năm làm doanh nghiệp và hơn 10 năm tham gia hoạt động hội, tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều hộ kinh doanh, tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn.

Qua những lần gặp gỡ đó, tôi nhận thấy phía sau mỗi cửa hàng nhỏ, mỗi quán ăn, tiệm sửa chữa hay doanh nghiệp gia đình không chỉ là hoạt động kinh doanh, mà còn là sinh kế của cả một gia đình. Khi người dân làm ăn ổn định, kinh tế địa phương cũng sẽ phát triển bền vững. Chính suy nghĩ ấy thôi thúc tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông qua vai trò đại biểu dân cử, nếu được cử tri tin tưởng.

z7599562342906_c915862c7534fff1805a4a15f481deef.jpg
Ông Trần Ngọc Anh - Thạc sĩ Kinh tế, kỹ sư xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Novatech, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nhiêu Lộc

* Theo ông, bức tranh kinh tế của phường Nhiêu Lộc hiện nay có những đặc điểm đáng chú ý nào?

- Nhiêu Lộc là khu vực có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ. Hiện toàn phường có hơn 5.000 hộ kinh doanh và khoảng 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Riêng tại khu phố 5, 6, 7, 8, 9 và 10 - đơn vị bầu cử nơi tôi tham gia ứng cử có gần 800 hộ kinh doanh và hơn 400 doanh nghiệp. Đây là những “mắt xích” quan trọng giúp kinh tế khu phố duy trì sức sống.

Tuy nhiên, qua tiếp xúc thực tế, tôi nhận thấy nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin chính sách, đặc biệt là các quy định liên quan đến thuế, bảo hiểm xã hội hoặc thủ tục kinh doanh. Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ hoặc các gia đình muốn khởi nghiệp nhưng còn thiếu định hướng ban đầu. Nếu được hỗ trợ kịp thời, đây sẽ là nguồn động lực rất lớn cho sự phát triển của kinh tế địa phương.

* Nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tập trung vào những chương trình hành động cụ thể nào?

- Tôi dự kiến tập trung vào bốn nhóm chương trình chính.

Thứ nhất, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong phường. Thông qua Hội Doanh nghiệp phường, chúng tôi sẽ xây dựng mạng lưới kết nối kinh doanh nội phường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và hộ kinh doanh gặp gỡ, hợp tác và ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau khi phù hợp. Khi cộng đồng kinh doanh liên kết chặt chẽ, dòng tiền sẽ được giữ lại và quay vòng trong địa phương.

Thứ hai, tổ chức các chương trình chia sẻ về thuế và bảo hiểm xã hội dành cho hộ kinh doanh. Nhiều người dân không phải không muốn tuân thủ quy định, nhưng đôi khi thông tin chưa rõ ràng hoặc thủ tục còn phức tạp. Vì vậy, các buổi chia sẻ sẽ được thiết kế theo hướng dễ hiểu, sát với thực tế hoạt động kinh doanh.

Thứ ba, tư vấn khởi nghiệp và tạo việc làm cho người dân địa phương. Chúng tôi dự kiến tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp, quản lý chi phí và xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, vận động các doanh nghiệp trong Hội ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương và kết nối với các trung tâm đào tạo nghề để mở các lớp đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế.

Theo tôi, hỗ trợ một lần chỉ giải quyết khó khăn trước mắt; giúp người dân có việc làm ổn định mới là giải pháp lâu dài.

z7599562479957_2873080722491636841caf86e8bd3d88.jpg
Ông Trần Ngọc Anh (bìa trái) ứng cử đại biểu HĐND phường Nhiêu Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031

* Ông cũng đề cập đến mô hình “Hẻm sáng - đường êm”. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sáng kiến này?

- Trong quá trình khảo sát thực tế tại các khu dân cư, tôi nhận thấy nhiều con hẻm đã xuống cấp, một số khu vực thiếu ánh sáng vào ban đêm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an ninh trật tự.

Vì vậy, tôi mong muốn khởi xướng mô hình “Hẻm sáng - đường êm” theo hướng xã hội hóa các hạng mục hạ tầng nhỏ. Cụ thể, sẽ vận động doanh nghiệp đóng góp theo khả năng, hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và minh bạch.

Nguồn lực này sẽ được ưu tiên để sửa chữa những đoạn hẻm xuống cấp, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng tại các điểm tối hoặc những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh. Toàn bộ quá trình đóng góp và triển khai sẽ được công khai để người dân cùng giám sát.

Tôi tin rằng có những việc không cần chờ các dự án lớn; chỉ cần cộng đồng cùng chung tay thì khu phố có thể thay đổi từng ngày.

* Với tư cách một doanh nhân, ông có lợi thế gì khi tham gia hoạt động đại biểu dân cử?

- Doanh nhân quen với việc làm việc bằng kế hoạch cụ thể và hướng đến kết quả thực tế. Trong vai trò Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Nhiêu Lộc, chúng tôi đã xây dựng được một mạng lưới doanh nghiệp khá rộng trên địa bàn.

Điều đó có nghĩa là khi triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng, chúng ta đã có sẵn nguồn lực và hệ thống kết nối để thực hiện, chứ không phải bắt đầu từ con số 0.

Nếu được cử tri tin tưởng, tôi cam kết sẽ lắng nghe đầy đủ những kiến nghị của người dân, phản ánh trung thực đến cơ quan chức năng và theo dõi việc giải quyết đến cùng.

Tôi luôn tin rằng: khi người dân làm ăn ổn định, khi hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển, địa phương cũng sẽ phát triển bền vững.

*Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Đăng Khoa