Bình luận

Giá dầu tại châu Á tăng hơn 3% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Văn Tùng 05/03/2026 16:50

Giá dầu thô tại thị trường châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 5/3 khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng trong khu vực.

Trong phiên chiều, giá dầu Brent tăng 2,44 USD, tương đương khoảng 3%, lên 83,84 USD/thùng vào khoảng 14 giờ 22 phút (giờ Việt Nam), đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Cùng thời điểm, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ cũng tăng 2,44 USD, tương đương 3,27%, lên 77,10 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang trong trạng thái căng thẳng khi rủi ro nguồn cung gia tăng sau những diễn biến quân sự mới tại Trung Đông. Mối lo ngại lớn nhất tập trung vào khả năng gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ toàn cầu.

Căng thẳng leo thang khi Iran phóng loạt tên lửa về phía Israel vào rạng sáng ngày 5/3, khiến hàng triệu người dân phải tìm nơi trú ẩn trong các hầm tránh bom. Diễn biến này xảy ra khi cuộc xung đột bước sang ngày thứ sáu và chỉ vài giờ sau khi nỗ lực tại Quốc hội Mỹ nhằm ngăn chặn chiến dịch không kích của nước này không đạt kết quả.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư, làm gia tăng thêm căng thẳng tại tuyến hàng hải quan trọng của khu vực.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc (2)
Giá dầu tại châu Á tăng hơn 3% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày 4/3 khi một tàu ngầm của Mỹ đánh chìm một tàu chiến của Iran ngoài khơi Sri Lanka, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng. Hệ thống phòng không của NATO cũng đã phá hủy một tên lửa đạn đạo của Iran được phóng về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Song song với căng thẳng quân sự, nguồn cung năng lượng trong khu vực cũng chịu thêm áp lực từ việc gián đoạn sản xuất và xuất khẩu. Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do thiếu kho chứa và hạn chế về tuyến xuất khẩu.

Trong khi đó, Qatar, quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất vùng Vịnh, đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt từ ngày 4/3. Theo các nguồn tin trong ngành, việc khôi phục sản lượng về mức bình thường có thể mất ít nhất một tháng.

Dữ liệu theo dõi tàu từ nền tảng MarineTraffic cho thấy tình trạng ùn tắc vận tải đang gia tăng tại khu vực. Ít nhất 200 tàu, bao gồm tàu chở dầu, tàu LNG và tàu hàng, hiện vẫn neo đậu ngoài khơi các quốc gia sản xuất lớn ở vùng Vịnh. Bên cạnh đó, hàng trăm tàu khác đang phải chờ đợi ngoài khơi eo biển Hormuz do chưa thể tiếp cận các cảng trong khu vực.

Những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh trên thị trường quốc tế trong các phiên gần đây.

Văn Tùng