Toàn cảnh

Cà Mau đối thoại đầu xuân với doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng hai con số

Văn Sơn 03/03/2026 21:12

Chiều 3/3, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp với chủ đề “Lắng nghe và trao đổi” nhân dịp đầu Xuân 2026. Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường đối thoại, lắng nghe kiến nghị và khẳng định cam kết đồng hành của chính quyền đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu định hướng tại chương trình, ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng, góp phần tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trước mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh đề nghị doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh.

4068479631247549862-3158-7301.jp.jpg
ông Nguyễn Hồ Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại chương trình

Tại phần trao đổi, đại diện doanh nghiệp kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, cắt giảm thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ. Đáng chú ý, có đề xuất nghiên cứu mô hình “khu công nghiệp đô thị” trong khu công nghiệp nuôi tôm nhằm tích hợp sản xuất với dịch vụ và không gian sinh hoạt, hướng đến phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh thông tin về kết quả phát triển doanh nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế trọng tâm. Năm 2025, Cà Mau có khoảng 1.600 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 10.000 đơn vị. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng kinh tế 8% của tỉnh.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương đang được Trung ương ưu tiên nguồn lực cho nhiều công trình hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Các dự án này được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,8 tỷ USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 11.405 tỷ đồng. Đồng thời, Cà Mau phấn đấu thành lập mới 1.400 doanh nghiệp, hướng tới 11.700 doanh nghiệp hoạt động ổn định.

hop-mat-1840-4491.jpg.jpg
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm với cộng đồng doanh nghiệp

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành triển khai quyết liệt phương châm “5 thông” trong phát triển kinh tế tư nhân, trọng tâm là thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt và bộ máy chính quyền đồng hành, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục tháo gỡ kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Văn Sơn