Phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới” trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam 2026
Sáng 1/3, tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa), Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2026 với chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới”, đồng thời chính thức phát động cuộc thi thơ cùng tên, mở rộng cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước.
Lễ khai mạc có sự tham dự của bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP.HCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ, bạn đọc yêu thơ. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội, mở màn ngày hội thi ca dịp Rằm tháng Giêng.

Phát biểu tại sự kiện, nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho biết chủ đề năm nay được lựa chọn trong bối cảnh thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình hợp nhất không gian đô thị. Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP.HCM đang hướng đến hình ảnh một đô thị tầm cỡ quốc tế, đòi hỏi sự đồng hành của đời sống tinh thần, trong đó có văn học nghệ thuật.
Theo bà, thi ca không chỉ hiện diện trong không gian trung tâm mà cần lan tỏa đến các khu vực mới, trở thành tiếng nói của sự thấu hiểu, chia sẻ và bao dung giữa cộng đồng cư dân đa dạng. Ngày thơ Việt Nam, sau 24 năm hình thành và phát triển, đã trở thành điểm hẹn văn hóa thường niên, góp phần bồi đắp bản sắc đô thị sáng tạo, nghĩa tình.
Trong chương trình khai mạc, công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục đọc, ngâm thơ và các ca khúc phổ thơ đặc sắc, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn của Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM là lễ phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới”. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12/2026, dự kiến tổng kết và trao giải vào Ngày thơ Việt Nam năm 2027. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng, do Quỹ Tình thơ đồng hành.
Ban tổ chức cho biết, tác phẩm dự thi phải chưa từng công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phản ánh đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc. Đặc biệt, khuyến khích những sáng tác viết về sức sống năng động, nghĩa tình của TP.HCM hôm nay trong bối cảnh đô thị mở rộng và hội nhập.
Tác phẩm gửi về qua địa chỉ email: [email protected].

Trước lễ phát động, từ ngày 27/2, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm “Đô thị thi ca”, triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn”, không gian “Đường thơ” tôn vinh 12 tác giả tiêu biểu qua 40 năm đổi mới và hội trại thơ của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.
Thông qua chuỗi hoạt động này, Ngày thơ Việt Nam năm nay không chỉ dừng lại ở một lễ hội văn chương, mà còn trở thành diễn đàn trao đổi học thuật, giao lưu sáng tác và mở rộng kết nối cộng đồng yêu thơ.
Với việc phát động cuộc thi “Tiếng gọi đô thị mới”, Hội Nhà văn TP.HCM kỳ vọng thi ca sẽ tiếp tục khơi mở những góc nhìn mới về diện mạo đô thị đang chuyển mình, góp phần nuôi dưỡng đời sống tinh thần và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng cư dân thành phố.