Toàn cảnh

Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 thu hút hơn 1 triệu lượt khách sau 8 ngày tổ chức

Văn Sơn 23/02/2026 23:00

Sau 8 ngày diễn ra (15/2 - 22/2/2026), Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sách, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa đặc trưng của TP.HCM mỗi dịp Xuân về.

Lần đầu tiên sau điều chỉnh địa giới hành chính, lễ hội được tổ chức đồng thời tại ba không gian gồm trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn), Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu), với tổng diện tích hơn 13.600m², quy tụ 30 đơn vị xuất bản và phát hành tham gia kiến tạo các không gian văn hóa, nghệ thuật đa dạng.

img_0964.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 ngày 15/2

Tại đường Lê Lợi, hơn 80 hoạt động được triển khai, bao gồm 15 chương trình sân khấu, 20 chuyên đề triển lãm và trên 30 workshop, tạo nên không khí sôi động xuyên suốt lễ hội.

Không gian được thiết kế thành ba phân khu theo chủ đề. Phân khu A “Xuân hội tụ” gây ấn tượng với thiết kế “Rừng tre kể chuyện”, trưng bày 16 phướn trích dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều ấn phẩm thủ công và sách quý.

Phân khu B “Vững bước” tập trung trải nghiệm công nghệ, nhớ mạnh yếu tố tương tác và các chương trình giao lưu. Trong khi đó, phân khu C “Vươn mình” nổi bật với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là mô hình ATM Sách Nghĩa Tình, nơi người dân có thể trao tặng và nhận sách miễn phí.

Điểm nhấn mang tính biểu tượng là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, giới thiệu nhiều ấn phẩm giá trị về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các tác phẩm tiếng Anh và bộ “Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh” gần 70 tựa. Không gian này đồng thời gắn với các dấu mốc lịch sử quan trọng như 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2026) và 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976 - 2026).

img_1173.jpg
“Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (bản tiếng Anh) là tựa sách bán chạy nổi bật

Song song với yếu tố truyền thống, lễ hội tiếp tục đẩy mạnh xu hướng chuyển đổi số thông qua các khu sách về AI, AR, thư viện số và khu hội nhập quốc tế “Vòng giao thoa tri thức”, quy tụ các đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia trưng bày, giao lưu.

Tại Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương), không gian triển lãm báo Xuân, góc ông đồ cho chữ và sân chơi đọc sách - kể chuyện dành cho thiếu nhi đã tạo nên môi trường trải nghiệm văn hóa phù hợp cho gia đình và trẻ em.

Trong khi đó, khu vực Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu) giới thiệu các tư liệu về truyền thống đấu tranh của địa phương, thành tựu kinh tế biển và nội dung tuyên truyền về biển đảo, góp phần làm phong phú nội dung giáo dục lịch sử và văn hóa.

Hoạt động lì xì sách đầu Xuân tiếp tục được duy trì với hình thức đa dạng hơn. Người dân có thể nhận sách nói thông qua quét mã, nhận sách từ máy phát sách tự động hoặc nhận trực tiếp tại các gian hàng. Gần 2.000 bản sách, báo và tạp chí đã được trao tặng tại ba địa điểm, lan tỏa thông điệp chia sẻ tri thức và hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng.

Thiết kế chưa có tên (39)
Du khách xếp hàng dài chờ nhận “lộc” đầu năm bằng sách

Thống kê cho thấy tuyến đường Lê Lợi thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan; Công viên Thành phố mới đón khoảng 100.000 lượt; Nhà Truyền thống Cách mạng ghi nhận gần 15.000 lượt khách.

Sau 8 ngày hoạt động, tổng doanh thu đạt gần 8,2 tỷ đồng, với 83.728 bản sách được bán ra, tương ứng 17.754 tựa sách. Doanh thu tập trung cao vào các ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết, phản ánh nhu cầu hưởng thụ văn hóa đọc tích cực của người dân dịp đầu năm.

Một số ấn phẩm ghi nhận sức tiêu thụ tốt gồm “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (bản tiếng Anh), “Tuổi thơ ở Đông Dương”, “Lịch sử Việt Nam bằng hình”, “Tư duy ngược”, “Tư duy mở”…

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 16 Lễ hội Đường sách Tết TP.HCM được tổ chức, tiếp tục ghi dấu bằng việc mở rộng không gian, đa dạng hóa nội dung và tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức của công chúng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống của sách Tết và xu hướng đọc hiện đại không chỉ giúp lễ hội duy trì sức hút mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc, nâng cao đời sống tinh thần và củng cố bản sắc văn hóa đô thị của Thành phố mang tên Bác.

Văn Sơn