Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ

PV 21/02/2026 11:05

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm rời sân bay quân sự Andrews, khép lại chuyến công tác tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Mỹ) từ ngày 18 - 20/2 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Ra tiễn đoàn tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Đỗ Hùng Việt; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza có sự tham dự của nguyên thủ và lãnh đạo hơn 50 quốc gia là thành viên sáng lập và quan sát viên. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Hội đồng là cơ chế phối hợp với Liên hợp quốc nhằm điều phối hỗ trợ nhân đạo, tái thiết và thúc đẩy ổn định tại Dải Gaza.

gaza-21226-21-1771629489120-17716294898232011110774.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng, Tổng thống Trump đánh giá cao sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng đối với Việt Nam - quốc gia có vai trò và ảnh hưởng ngày càng gia tăng. Điều này, theo ông, phản ánh uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được củng cố và năng lực đóng góp cho hòa bình được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza nhằm góp phần chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn, hỗ trợ tái thiết hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy tiến trình chính trị hướng tới hòa bình bền vững tại Trung Đông. Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các bên.

Với tinh thần trách nhiệm và thiện chí của một quốc gia từng trải qua chiến tranh, Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các thành viên Hội đồng trong các nỗ lực hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết hạ tầng và xây dựng lòng tin giữa các bên. Đồng thời, Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình và bảo đảm đời sống người dân Gaza, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của tiến trình chính trị toàn diện với sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Chính quyền Palestine.

hoa-ky-21226-22-1771638216965428730753.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia, bao gồm Indonesia, Uzbekistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Campuchia, Armenia, Hungary, Pakistan và Cộng hòa Séc. Các đối tác nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và giao thông vận tải, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, đồng thời tái khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Tổng thống Mỹ đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza và sự hiện diện trực tiếp của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc, coi đây là minh chứng cho vai trò và cam kết quốc tế ngày càng rõ nét của Việt Nam.

Về hợp tác song phương, Tổng thống Trump ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy cân bằng thương mại và các thỏa thuận kinh tế đạt được trong chuyến công tác. Ông cũng phản hồi tích cực đối với các đề xuất hợp tác trong lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ chiến lược.

trump-21226-24-1771629490797-17716294909891119295852.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian ở Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, trao đổi về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, bao gồm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh, cùng mục tiêu hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tổng Bí thư cũng có các cuộc điện đàm với một số Thượng nghị sĩ Mỹ, khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác đầy đủ, trách nhiệm trong tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Các nghị sĩ Mỹ đánh giá cao nỗ lực này và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bên cạnh các hoạt động chính trị - ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết và trao các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế với tổng giá trị khoảng 37,2 tỷ USD, phản ánh động lực hợp tác mạnh mẽ giữa các đối tác hai nước.

hoa-ky-21226-23-17716382167401673418282.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Mỹ. Ảnh: TTXVN

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ và cán bộ các cơ quan đại diện, Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia, trí thức và doanh nhân, đóng góp cho sự phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục hoàn thiện chính sách và phối hợp với chính quyền sở tại nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng.

Các thành viên đoàn Việt Nam cũng tiến hành nhiều hoạt động làm việc với đối tác Mỹ nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, an ninh và quốc phòng.

Chuyến tham dự Cuộc họp Khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện sự ủng hộ đối với các nỗ lực hòa bình và tái thiết Gaza, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Mỹ trong xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

PV