Toàn cảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện chúc mừng Thủ tướng Nhật Bản

Văn Sơn 19/02/2026 08:10

Ngày 18/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng bà Sanae Takaichi - Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP), nhân dịp bà tiếp tục được bầu giữ cương vị Thủ tướng thứ 105 của Nhật Bản. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gửi điện chúc mừng ông Eisuke Mori được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đồng thời gửi điện chúc mừng ông Toshimitsu Motegi nhân dịp được tái bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản.

Theo truyền thông Nhật Bản, bà Sanae Takaichi được Quốc hội Nhật Bản bầu lại làm Thủ tướng tại kỳ họp đặc biệt ngày 18/2, sau khi LDP giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử Hạ viện diễn ra ngày 8/2. Kỳ họp đặc biệt của Quốc hội dự kiến kéo dài 150 ngày, từ 18/2 đến 17/7, với trọng tâm thảo luận ban đầu là dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2026 bắt đầu từ tháng 4.

Trước khi Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng, toàn bộ nội các của bà Takaichi đã từ chức theo quy định Hiến pháp. Bà tiếp tục được lựa chọn trong phiên họp Hạ viện, và thành phần nội các mới dự kiến được công bố vào cuối ngày 18/2.

Một số thành viên chủ chốt trong nội các trước, gồm Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi, nhiều khả năng tiếp tục đảm nhiệm vị trí hiện tại nhằm bảo đảm tính ổn định trong điều hành.

vnapotalbatakaichitaidaccuthutuo.png
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại phiên họp Quốc hội ở Tokyo ngày 18/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong tối cùng ngày, bà Takaichi dự kiến tổ chức họp báo để làm rõ định hướng chính sách tài khóa theo hướng “có trách nhiệm nhưng quyết liệt”, đồng thời trình bày kế hoạch tạm dừng áp dụng thuế tiêu dùng đối với các mặt hàng thực phẩm trong thời hạn hai năm – cam kết quan trọng của LDP trong chiến dịch tranh cử.

Chiến thắng tại cuộc bầu cử Hạ viện được đánh giá là động lực quan trọng giúp chính phủ mới thúc đẩy các chương trình chính sách, đặc biệt là các biện pháp tài khóa mở rộng nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

Tại phiên họp Quốc hội, Hạ viện cũng đã bầu ông Eisuke Mori - nghị sĩ kỳ cựu của LDP và cựu Bộ trưởng Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hạ viện, trong khi ông Keiichi Ishii thuộc Liên minh Cải cách Trung dung được bầu làm Phó Chủ tịch.

Theo quy định lập pháp của Nhật Bản, Hạ viện có thể thông qua dự luật ngay cả khi Thượng viện phản đối nếu đạt được đa số hai phần ba. Tuy nhiên, tại Thượng viện, liên minh cầm quyền hiện ở thế thiểu số sau cuộc bầu cử tháng 7/2025.

Thủ tướng Takaichi dự kiến trình bày bài phát biểu chính sách trước Quốc hội vào ngày 20/2, trong đó nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế quản lý ngân sách riêng cho tăng trưởng và đầu tư ứng phó khủng hoảng trong trung và dài hạn. Bài phát biểu được kỳ vọng đề cao các biện pháp thúc đẩy đầu tư thông qua ngân sách nhiều năm và các quỹ dài hạn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường hoạt động nghiên cứu - phát triển và đầu tư thiết bị.

Bà cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính dự báo của ngân sách nhà nước, hướng tới hạn chế tình trạng phải bổ sung ngân sách vào cuối năm và từng bước bố trí đầy đủ các khoản chi ngay trong dự toán ban đầu, với mục tiêu hoàn thiện từ năm tài khóa 2027.

Trong chiến lược tăng trưởng dự kiến công bố vào mùa Hè, chính phủ Nhật Bản sẽ lượng hóa tác động của hỗ trợ công đối với đầu tư tư nhân, đồng thời kiểm soát tốc độ gia tăng nợ công trong phạm vi tăng trưởng kinh tế và từng bước giảm tỷ lệ nợ trên GDP.

Đối với các lĩnh vực công nghệ cao như robot tiên tiến và công nghệ sinh học, chính phủ dự kiến triển khai cơ chế chứng nhận nhằm thúc đẩy đầu tư thông qua cải cách đồng bộ về thuế và quy định, cùng lộ trình đầu tư công - tư dự kiến công bố từ tháng 3.

Về chính sách thuế tiêu dùng đối với thực phẩm và đồ uống, Thủ tướng Takaichi cho biết sẽ tiếp tục thảo luận về thời điểm triển khai và nguồn lực tài chính, đồng thời thúc đẩy sửa đổi luật thuế nếu đạt được sự đồng thuận của các đảng phái.

Chính phủ Nhật Bản cũng đặt trọng tâm vào chiến lược tái cấu trúc kinh tế - xã hội nhằm ứng phó tình trạng giảm sinh và già hóa dân số, đồng thời tiếp tục theo đuổi định hướng ngoại giao chủ động vì hòa bình và thịnh vượng, thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” nhân dịp tròn 10 năm sáng kiến này được đề xuất.

Bên cạnh đó, Nhật Bản sẽ tăng cường nền tảng kinh tế thông qua phát triển hạ tầng dữ liệu, củng cố chuỗi cung ứng các vật tư quan trọng, mở rộng hỗ trợ an ninh chính thức và thúc đẩy hợp tác công - tư nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Trước thềm Tết Nguyên đán của nhiều quốc gia châu Á, Thủ tướng Takaichi cũng gửi thông điệp chúc mừng năm mới, bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình và thịnh vượng toàn cầu, đồng thời kỳ vọng năm 2026 sẽ mang lại nhiều hy vọng, ổn định và cơ hội phát triển cho người dân.

Văn Sơn