Áo dài ngũ thân nổi bật giữa sắc Xuân
Sáng ngày 16/2 (tức 29 tháng Chạp), tại Đường hoa Nguyễn Huệ, Công ty TNHH Áo dài Ngũ thân Cửu Đỉnh - Thập Toàn tổ chức buổi ra mắt và quảng bá 3 bộ sưu tập áo dài ngũ thân truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan du xuân.
Tại sự kiện, ba bộ sưu tập được giới thiệu gồm: “Xuân Vận Động Nguyên”, “Phúc Đào Khai Vận” và “Long Phụng Hòa Minh”. Các thiết kế dành cho cả nam và nữ, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa, long, phụng, hoa mai, hoa đào, chuyển tải thông điệp cát tường ngày Xuân.
Theo nhà nghiên cứu - nghệ nhân Hà Văn Lợi, ê-kíp đã dành nhiều thời gian nghiên cứu phom dáng truyền thống, kết hợp kỹ thuật may thủ công và thêu tay để tái hiện vẻ đẹp trang phục cung đình, dân gian trong hơi thở đương đại.
Đây không chỉ là hoạt động trình diễn thời trang, chương trình còn góp phần lan tỏa tình yêu áo dài truyền thống đến công chúng trong những ngày giáp Tết. Việc chọn không gian đường hoa - nơi hội tụ hàng nghìn lượt khách mỗi ngày được xem là cách đưa di sản đến gần đời sống, thay vì chỉ giới hạn trên sàn diễn.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật mừng Xuân 2026 tại TP.HCM, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân và du khách khi thưởng lãm đường hoa.




Áo ngũ thân là trang phục truyền thống của người Việt, ra đời năm 1744 sau cuộc cải cách y phục Đàng Trong của chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sở dĩ gọi là “ngũ thân” bởi áo được ghép từ 5 thân (5 vạt): Hai thân trước, hai thân sau đối nhau ở ngực và lưng, thân thứ năm nằm phía trước bên phải, ẩn bên trong thân thứ nhất.
Áo ngũ thân nam có cổ cao, thẳng và vuông, tượng trưng cho sự chính trực của bậc quân tử. Trên áo có 5 nút (bằng kim loại, ngọc, gỗ…), tà áo rộng, phần cuối tà cong hướng lên như hình miệng cười. Áo ngũ thân nam và nữ có cấu trúc tương đồng, khác biệt chủ yếu ở chi tiết: Cổ áo nữ thấp hơn, tay áo hẹp hơn, vạt áo nam dài hơn. Cả hai đều có 5 cúc chạy dọc theo vạt trái phía trước xuống eo.
Theo quan niệm xưa, bốn thân ngoài tượng trưng cho “tứ thân phụ mẫu”, thân trong tượng trưng cho người mặc. Năm nút áo biểu trưng cho “ngũ thường” (nhân - nghĩa - lễ - trí - tín) và “ngũ luân” (quân - thần, phụ - tử, phu - phụ, huynh - đệ, bằng hữu). Vì vậy, khoác lên mình áo ngũ thân cũng là nhắc nhớ về đạo làm người và luân thường đạo lý.