Doanh nhân từ kiến tạo ... đến kiến quốc

Bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH SX - TM Mebipha: Dám bước tới, thử thách và làm cái mới

Lữ Ý Nhi 18/02/2026 10:30

Bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH SX - TM Mebipha cho rằng, doanh nhân kiến quốc không đơn thuần là người làm ăn giỏi hay mở rộng quy mô kinh doanh. Đó là những người làm kinh doanh với ý thức rõ ràng rằng mỗi quyết định của mình đều có tác động đến xã hội, đến cộng đồng và đến sự phát triển dài hạn của đất nước.

trang 38

* Thưa bà, khái niệm “doanh nhân kiến quốc” nên được hiểu như thế nào trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới?

- Theo tôi, doanh nhân kiến quốc không đơn thuần là người làm ăn giỏi hay mở rộng quy mô kinh doanh. Đó là những người làm kinh doanh với ý thức rõ ràng rằng mỗi quyết định của mình đều có tác động đến xã hội, đến cộng đồng và đến sự phát triển dài hạn của đất nước.

Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp thường là lợi nhuận, thì ngày nay doanh nhân kiến quốc phải đặt lợi ích chung lên trên lợi ích ngắn hạn. Kinh doanh không chỉ để làm giàu cho cá nhân hay gia đình, mà là góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin thị trường và đóng góp vào năng lực cạnh tranh quốc gia.

4q7a7977.jpg

* Hành động đó được bà xây dựng và kiến tạo giá trị như thế trong suốt hành trình kinh doanh?

- Ngay từ khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất dược (thuốc) cho thú y và thủy sản, chúng tôi đã xác định rất rõ trách nhiệm và sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích thiết thực cho nhà chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong chuỗi chăn nuôi thì thuốc thú y được xem là trung tâm an ninh sinh học. Tất cả vật nuôi đều phải được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, dư lượng kháng sinh và các yếu tố an toàn sinh học. Nếu những khâu này không được kiểm soát nghiêm túc, hệ lụy không chỉ dừng lại ở một doanh nghiệp hay một ngành nghề mà sẽ dẫn đến mất lợi thế xuất khẩu, mất niềm tin của thị trường và đánh đổi trực tiếp sức khỏe của cộng đồng.

Chính vì vậy, cần thay đổi cách nhìn về ngành thú y và sản xuất dược - thủy sản là một ngành phụ trợ, mà phải xem đó là nền móng cho phát triển bền vững của nông nghiệp và của cả nền kinh tế.

Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, để kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho doanh nghiệp, tôi luôn giữ vững chuẩn mực khoa học và đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt trong ngành sản xuất dược, thú y và thủy sản, mọi hoạt chất được đưa vào sản xuất đều phải được chứng minh bằng khoa học. Bởi, tuân thủ theo đúng chuẩn mực khoa học chính là giữ gìn đạo đức kinh doanh.

Tôi luôn quan niệm: Doanh nghiệp có thể đi chậm hơn nhưng không được phép làm sai. Đó là lý do Mebipha chấp nhận đầu tư dài hạn cho nghiên cứu và kiểm nghiệm nghiêm túc nhằm đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt đúng và đủ các tiêu chuẩn đã đề ra. Bởi uy tín, đạo đức của doanh nghiệp chỉ được đo bằng niềm tin của thị trường, bằng chất lượng thực và sự minh bạch.

Ngoài việc chủ động tìm ra giải pháp, xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhà chăn nuôi… chúng tôi còn đóng vai trò cầu nối giữa khoa học và thực tiễn sản xuất, giữa doanh nghiệp và người sử dụng. Rộng hơn là cầu nối giữa sản xuất và chính sách, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn để cùng Nhà nước xây dựng các giải pháp phù hợp hơn.

590658689.jpg

* Trách nhiệm và sứ mệnh đã rõ nhưng để vượt qua ranh giới tăng trưởng, lợi nhuận và trách nhiệm của doanh nhân kiến quốc chắc không dễ và bà đã làm thế nào?

- Khi nói đến ranh giới giữa kinh doanh, trách nhiệm và lợi nhuận, tôi luôn đặt câu hỏi cho mình: Bao nhiêu là đủ và sản phẩm này phục vụ cho ai? Nếu sản phẩm đó được đưa về cho chính gia đình mình sử dụng, mình có dám dùng hay không?

Thực tế, có không ít doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm nhưng bản thân họ lại không dám sử dụng. Đó là điều không thể chấp nhận. Lợi nhuận không phải là mục tiêu tối thượng của kinh doanh, đặc biệt khi doanh nghiệp đặt mình vào vai trò đồng hành cùng đất nước trên hành trình kiến quốc thì phải “vượt qua lòng tham lợi nhuận” để kiên định với con đường làm đúng, làm tử tế và làm bền vững.

Trên suốt hành trình của mình, đã có những giai đoạn chúng tôi phải từ chối chạy theo xu hướng mà thị trường đang có nhu cầu và dĩ nhiên, nếu đáp ứng sẽ mang lại lợi nhuận cao. Ví dụ như việc sử dụng các loại thuốc tăng trưởng cho vật nuôi để tăng nhanh sản lượng hay sản xuất các sản phẩm có hàm lượng thấp để đưa vào sản xuất với mục tiêu bán được nhiều hơn.

Chúng tôi cũng không chạy theo sản lượng mà chỉ tập trung vào chất lượng. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đầu tư từng bước, nâng cấp hệ thống theo từng giai đoạn, chuẩn hóa toàn bộ quy trình và nâng tiêu chuẩn sản xuất vượt trên cả yêu cầu của pháp luật.

Ở thời điểm ban đầu, những lựa chọn này thực sự rất tốn kém và không mang lại hiệu quả doanh thu ngay lập tức. Nhưng khi nhìn về tương lai bền vững, về đạo đức kinh doanh và nhất là nhớ câu hỏi: Bao nhiêu là đủ và sản phẩm này phục vụ cho ai, tôi đã vượt qua thử thách, không dao động và giữ vững kiên định.

* Doanh nghiệp tư nhân đã được Chính phủ đặt vào vị trí quan trọng nhất, nhìn vào vai trò của doanh nhân và hành trình mới của đất nước, bà kỳ vọng gì ở cộng đồng doanh nhân Việt?

- Là một doanh nhân, tôi rất vui và phấn khởi khi vai trò của doanh nghiệp tư nhân đã được Chính phủ, người dân và xã hội nhìn nhận đúng và đầy đủ vai trò, trách nhiệm. Đặc biệt là năng lực. Nhiều lĩnh vực trước đây doanh nghiệp tư nhân khó có cơ hội tham gia, thì nay đã có nhiều cơ hội. Điều này tạo ra niềm tin và động lực rất lớn cho cộng đồng doanh nhân.

Những chủ trương, nghị quyết gần đây của Nhà nước cũng cho thấy sự khuyến khích rõ ràng đối với kinh tế tư nhân. Song, điều quan trọng là doanh nhân phải tiếp tục nỗ lực học hỏi, mở rộng tầm nhìn và dám đi đầu, dám nghĩ, dám hành động để kiến tạo thêm nhiều giá trị cho chính mình, đủ năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh để gánh vác những cơ hội đó.

Đáng mừng là hiện nay, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang ngày càng tự tin, bản lĩnh và có trách nhiệm hơn. Khi mỗi doanh nghiệp đều ý thức được vai trò của mình trong sự phát triển chung của đất nước thì cụm từ doanh nhân kiến quốc không còn nằm trên giấy mà sẽ hiện diện trong đời sống hàng ngày.

“Kinh doanh kiến quốc chỉ bền vững và trường tồn khi làm ăn tử tế, tạo được uy tín và đặt con người vào trung tâm”, với triết lý đó, bà Lâm Thúy Ái không chỉ kiến tạo nên nhiều giá trị cho doanh nghiệp, xã hội, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước trong suốt 22 năm qua mà còn xây dựng Mebipha trở thành thương hiệu Việt uy tín, bản lĩnh, bước tới, dám thử thách và làm cái mới.

Bà Lâm Thúy Ái

Lữ Ý Nhi