Bên chén trà Xuân

2026: Kế hoạch của chúng tôi

Vân Khánh 20/02/2026 06:00

Chào năm mới với tinh thần lạc quan, hy vọng “mã đáo thành công”, các doanh nhân đã chia sẻ những kế hoạch hành động trong năm 2026.

Làm tốt công việc của mình, tạo ra giá trị thật

4498438453842709961.jpg
Ông Trần Ngọc Đính - Tổng giám đốc Công ty Dâu tơ tằm Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Nhật Thành Carbon Xanh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân phường Tân Sơn Nhất

Sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, cộng đồng doanh nhân vô cùng phấn khởi vì các văn kiện Đại hội đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tin tưởng đầu tư dài hạn và làm chủ công nghệ.

Năm 2026, các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của chúng tôi sẽ tập trung xây dựng chuỗi giá trị khép kín, bắt đầu từ vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, đầu tư chế biến sâu, đến tiêu thụ và xuất khẩu trên tinh thần. Chỉ khi người làm ra sản phẩm sống được bằng nghề của mình, chuỗi sản xuất mới có thể vận hành ổn định và bền vững.

Bên cạnh các dự án, chúng tôi cũng xem trọng yếu tố đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Bởi, một doanh nghiệp có thể phát triển nhanh trong một giai đoạn nhưng nếu đánh mất niềm tin của đối tác, khách hàng và cộng đồng thì sẽ khó đi đường dài.

Năm mới, chúng tôi mong các doanh nghiệp lớn cần đi xa hơn trong vai trò dẫn dắt, trở thành điểm tựa kết nối trong chuỗi giá trị. Khi doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng đồng hành, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, nội lực của nền kinh tế sẽ được bồi đắp một cách tự nhiên và bền vững.

“Kiến tạo những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội”

4029485750444384596.jpg
Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons,
Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng TP.HCM

Sứ mệnh của doanh nhân trong giai đoạn hiện nay không chỉ nằm ở tăng trưởng kinh tế, mà là trách nhiệm kiến tạo những nền tảng phát triển bền vững cho xã hội, bắt đầu từ bài toán an cư, không gian đô thị và chất lượng sống của người dân.

Kỷ nguyên vươn mình không đơn thuần là sự tiếp nối về mặt thời gian, mà là bước chuyển căn bản về tư duy phát triển. Nếu trước đây trọng tâm đặt vào mở rộng quy mô và tốc độ tăng trưởng, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là sự cân bằng giữa tăng trưởng với ổn định xã hội, giữa hiệu quả kinh tế với phát triển bền vững, giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia - dân tộc. Trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, chúng tôi không thể chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án mà phải trả lời được câu hỏi cốt lõi: Dự án đó giải quyết vấn đề gì cho xã hội và đóng góp như thế nào cho sự phát triển lâu dài của đô thị và cộng đồng. Chúng tôi tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, phục vụ người lao động và các gia đình trẻ tại các đô thị công nghiệp và vùng ven TP.HCM. Mỗi dự án hoàn thành không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn hình thành các cộng đồng cư dân ổn định - những “tế bào xã hội” quan trọng của đô thị hiện đại.

Sứ mệnh doanh nhân kiến quốc còn thể hiện ở trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng và cùng xây dựng khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam vững mạnh, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

2026 - Nhiều không gian mới cho doanh nhân cùng chung tay kiến quốc

1977854780234200227.jpg
Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Tập đoàn U&I - Thành viên Hội đồng Điều hành mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (Ban IV)

Đại hội Đảng XIV, đã mở ra nhiều không gian mới cho doanh nhân cùng chung tay kiến quốc. Nhưng chính trong bối cảnh đó, doanh nhân trẻ cần bản lĩnh tiên phong vào những thách thức, “bài toán khó” - những lĩnh vực ít hào quang ban đầu nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Với doanh nhân trẻ, dấn thân không phải là một khẩu hiệu mang tính cổ vũ, mà là một lựa chọn có ý thức. Đó là chấp nhận bước vào những lĩnh vực cần thời gian, cần vốn liếng và cần cả sự kiên nhẫn, là sẵn sàng đối mặt với rủi ro để đổi lấy những giá trị bền vững hơn cho doanh nghiệp và cho xã hội. Doanh nhân chọn lĩnh vực dễ thì ai cũng có thể đi nhưng đi vào chỗ khó mới thể hiện rõ bản lĩnh và trách nhiệm của người làm kinh doanh.

Xuân 2026, cộng đồng doanh nhân vui mừng vì Đại hội Đảng XIV cũng khẳng định mối quan hệ không thể tách rời giữa doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước. Điều đó, mở ra cho doanh nghiệp một hệ sinh thái lành mạnh, sức cạnh tranh của cả nền kinh tế cũng được cải thiện, đúng triết lý kinh doanh: “Không ai có thể đi xa một mình. Đi cùng nhau có thể chậm hơn nhưng sẽ vững hơn”. Quan trọng hơn là tạo được một nền tảng chung đủ sức chống chịu trước những cú sốc từ bên ngoài.

Doanh nhân kiến quốc trước hết là sự tự cường

4287157993649207899.jpg
BàNguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Công ty TNHH Tuấn Đạt

Nếu trước đây, mục tiêu lớn nhất của doanh nghiệp là tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh thì ngày nay, yêu cầu đặt ra là khẳng định năng lực và trí tuệ Việt trong những lĩnh vực then chốt. Kiến quốc bắt đầu từ việc doanh nghiệp đủ mạnh để quốc gia tự chủ, từ công nghệ, quy trình đến tư duy quản trị.

Bước sang năm mới, chiến lược phát triển của Tuấn Đạt là chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa trên mở rộng quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên hiệu suất, chất lượng và chuẩn mực quốc tế, đẩy mạnh minh bạch hóa hệ thống quản trị, áp dụng các chuẩn quản lý tiên tiến và tăng đầu tư cho nghiên cứu - phát triển. Xác định vai trò là “người mở đường”, chúng tôi sẵn sàng đi vào những lĩnh vực khó, những bài toán chưa có lời giải ngắn hạn. Đó là lựa chọn kiên trì đầu tư vào công nghệ môi trường, xử lý chất thải và tái chế - những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, tiêu chuẩn cao nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và nền kinh tế. Kiên trì từng bước xây dựng các mô hình hợp tác theo hướng cộng sinh: Ưu tiên sử dụng nhà cung ứng trong nước, hỗ trợ đối tác về tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, cùng nhau nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây chính là hành động thiết thực để doanh nghiệp chung tay kiến quốc.

Vân Khánh