Tỷ giá USD phục hồi tại ngân hàng, thị trường tự do biến động nhẹ
Thị trường ngoại hối trong nước sáng 12/2 ghi nhận xu hướng tăng trở lại của tỷ giá USD tại hệ thống ngân hàng thương mại, trong khi thị trường tự do dao động hẹp. Tỷ giá trung tâm tiếp tục được duy trì ổn định, cho thấy cơ quan điều hành vẫn kiểm soát tốt cung - cầu ngoại tệ.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt mở cửa ở mức 96,92 điểm, tăng nhẹ so với phiên trước. Biên độ giao dịch gần nhất dao động trong khoảng 96,50 - 97,28 điểm. Đến 8h10 (giờ Hà Nội), chỉ số này điều chỉnh về 96,85 điểm, phản ánh trạng thái giằng co của USD trên thị trường toàn cầu.
Giới phân tích nhận định đợt suy yếu cuối tháng 1 của USD chủ yếu mang tính thời điểm, liên quan đến yếu tố địa chính trị và dòng tiền đầu cơ vào các tài sản thay thế. Khi các rủi ro phần nào hạ nhiệt, đồng USD có xu hướng phục hồi trở lại. Triển vọng các cặp tiền chính tiếp tục phân hóa theo chính sách tiền tệ của từng khu vực, trong đó chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn vẫn là yếu tố chi phối.
.png)
Trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.050 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối tiếp tục duy trì ở mức 23.848 - 26.252 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trên thị trường tự do, đầu giờ sáng USD giao dịch quanh mức 26.260 - 26.410 đồng/USD. Đến 8h10, giá nhích lên 26.262 - 26.412 đồng/USD, tăng nhẹ 2 đồng ở cả hai chiều so với đầu giờ; chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 150 đồng/USD. Trong khi đó, đồng EUR trên thị trường tự do giảm so với phiên trước, giao dịch quanh vùng 30.824 - 31.024 đồng/EUR.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá USD đồng loạt tăng. Vietcombank niêm yết ở mức 25.750 - 26.160 đồng/USD, tăng 100 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV giao dịch 25.745 - 26.125 đồng/USD, tăng 68 đồng. VietinBank niêm yết 25.630 - 26.170 đồng/USD, tăng 105 đồng; Agribank ở mức 25.760 - 26.130 đồng/USD, tăng 70 đồng so với phiên trước.
Diễn biến tăng đồng bộ tại hệ thống ngân hàng cho thấy nhu cầu ngoại tệ có xu hướng nhích lên sau chuỗi phiên hạ nhiệt. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh vẫn trong phạm vi kiểm soát, phản ánh thanh khoản thị trường ổn định và nguồn cung ngoại tệ tiếp tục dồi dào. Trong ngắn hạn, tỷ giá nhiều khả năng duy trì trạng thái đi ngang với xu hướng tăng nhẹ, phụ thuộc vào diễn biến của USD trên thị trường quốc tế và hoạt động thanh toán đầu kỳ của doanh nghiệp.