Bên chén trà Xuân

Đầu xuân tản mạn chuyện kiến quốc

Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours 18/02/2026 14:00

Kiến quốc - xây dựng đất nước, là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân theo điều kiện, khả năng từng người. Tùy giai đoạn lịch sử, những yêu cầu có thể khác nhau nhưng chung nhất là kiến tạo đất nước “Phồn vinh - Văn minh - Bền vững”. Năm 2026 được mở đầu bằng dấu ấn đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần XIV, minh định ý chí và quyết tâm, cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Doanh nhân, trước hết là công dân; những công dân luôn khát vọng làm giàu chính dáng cho bản thân, gia đình, cộng đồng, đất nước trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức. Ngoài trách nhiệm và nghĩa vụ công dân bình thường, doanh nhân có sứ mệnh tập họp lực lượng, dẫn dắt tập thể, tham gia kiến tạo đất nước theo ngành nghề riêng, trong đó có du lịch; ngành kinh tế tổng hợp.

d8173d5eab04255a7c15.jpg

Người xưa từng dạy “Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ”, khẳng định vai trò tiên phong và gương mẫu của người dẫn đầu, không chỉ chính trị mà cả kinh tế. Gia đình là hậu phương vững chắc, để doanh nhân lập thân và lập nghiệp. Gia đình nền nếp, hạnh phúc là bước đệm để doanh nhân toàn tâm, toàn ý khởi nghiệp và phát triển công ty, có sản phẩm chất lượng, được thị trường trong nước và quốc tế tích cực sử dụng.

“Phi thương bất phú. Phi trí bất hưng”. Kỷ nguyên mới đòi hỏi doanh nhân, lực lương tiên phong và đột phá, phải có tri thức thời đại, dám ước mơ, dám làm, dám chịu. Lợi nhuận là mục đích cuối cùng nhưng phải dựa trên nền tảng pháp luật và đạo đức xã hội. Đất nước chỉ phát triển bền vững khi các doanh nghiêp có trách nhiệm với xã hội. Sản phẩm có chất lượng. Chăm lo nhân viên. Đóng góp cho cộng đồng. Cân bằng lợi nhuận và bảo vệ môi trường.

Tục ngữ Việt Nam có câu “Có thực mới vực được đạo” và “Mạnh vì gạo - bạo vì tiền”. Từ gia đình đến xã hội, trong những hoàn cảnh tương đồng, người có tiềm lực kinh tế mạnh luôn có tiếng nói trọng lượng hơn. Các quốc gia cũng vậy. Muốn được nước khác tôn trọng; muốn có độc lập, chủ quyền; không để bị chèn ép, xem thường; phải có kinh tế (trong đó có quốc phòng) vững mạnh.

Khi người dân đồng lòng, kiến quốc sẽ tăng tốc bền vững, vươn mình ra châu lục và thế giới.

Tôi không phải tín đồ bóng đá nhưng rất thích xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia, nhất là các đội trẻ vì học được bao điều thú vị. Giải U23 châu Á vừa qua là điển hình. U23 Việt Nam mang đến quá nhiều cảm xúc. Bất ngờ và sung sướng vì vòng loại bất bại. Thắng cả ba đối thủ trên cơ đến từ Tây Á và Trung Á. Buồn và đau vì thua khó hiểu Trung Quốc. Hạnh phúc và tự hào vì vượt qua chính mình, thắng Hàn Quốc, giành huy chương đồng chung cuộc.

Nếu doanh nghiệp là đội bóng thì doanh nhân là huấn luyện viên. Bị xếp kèo dưới, huấn luyện viên chỉ đạo cầu thủ “Nothing but Win”. Không phải là tư duy “Không có gì vẫn chiến thắng”, kiểu “Tay không cướp đồn giặc”; mà là tư duy quyết tâm chiến thắng tuyệt đối, không chấp nhận kết quả nào khác. Muốn “Nothing but win”, phải hiểu ta, hiểu địch; có chiến thuật phù hợp, kỹ thuật cá nhân, tuân thủ đấu pháp, kỷ luật đồng đội.

Da Lat Trong Toi

Gặp Trung Quốc, trận “nock out” thua đau vì bất ngờ, vì chủ quan, tự tin thái quá, rơi vào bẫy (bị thẻ đỏ)... Thất bại nhớ đời. Cứ tưởng khó gượng dậy vì lực lượng sứt mẻ, thể lực bào mòn, Hàn Quốc cao to và mạnh hơn Trung Quốc. Vậy mà, U23 Việt Nam đã làm nên điều không tưởng. Hai lần vượt lên dẫn trước, chơi thiếu người hai hiệp phụ vẫn đứng vững và chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu cân não.

Tinh thần “Nothing but win” vẫn sục sôi, cộng thêm ý chí “Never give up” - Không bao giờ bỏ cuộc; đã giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích bóng đá, nức lòng người hâm mộ. Dĩ nhiên chưa thể tự bằng lòng. Vẫn còn nhiều điều phải cải thiện và nỗ lực, nỗ lực không ngừng. Chậm chân hay dừng lại là tụt hậu. U23 Việt Nam giúp mọi người, nhất là giới doanh nhân nhìn lại mình và rút ra những bài học lý thú.

Năm 2025, du lịch Việt Nam bội thu; đón hơn 21.500.000 lượt khách quốc tế; 135.500.000 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu đạt trên 1.000.000 tỷ đồng (~38 tỷ USD); tăng 21,20% so với 2024. Những nỗ lực của toàn ngành rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng còn rất lớn, so với tiềm năng và nguồn lực. Năm 2025, du lịch Malaysia đón trên 40.000.000 lượt khách quốc tế, dẫn đầu Asean, dù diện tích tương đương và dân số chỉ bằng 1/3 Việt Nam.

Tổng thu du lịch Việt Nam năm 2025 chiếm 7,4% GDP. Con số này ở Campuchia là 9,00%; Malaysia là 12,8%; Thái Lan 12% (dù lượng khách giảm 7,5% so với 2024). Bình quân của du lịch thế giới là trên dưới 10%. Khác với nhiều ngành khác, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. Doanh thu du lịch không đơn thuần là tiền mà là nhiều giá trị gia tăng khác về mặt tinh thần, rất khó định lượng.

6409e3d76f8de1d3b89c.jpg

Du lịch là dạng ngoại giao đặc thù, quảng bá đất nước và con người sở tại, giúp các nước hiểu nhau hơn và hạn chế xung đột, thông qua những cảm nhận trực quan. Nhiều người nói du lịch là sứ giả hòa bình, kết nối các dân tộc để thế giới xích lại gần nhau. Bên cạnh các loại hình du lịch MICE, khảo sát, tìm hiểu thị trường... du khách, trong đó có doanh nhân, ngoài mục đích du lịch thuần túy; còn là dịp tìm cơ hội kinh doanh, đầu tư, dịnh cư...

Để góp phần kiến quốc hiệu quả hơn, ngành du lịch cần nỗ lực gấp đôi với tinh thần “chiến đầu” như trong trận bán kết tranh huy chương đồng của U23 Việt Nam với Hàn Quốc. Trước khi mong muốn người dân cùng hành động, từng thành viên của ngành, từ lãnh đạo đến nhân viên, từ nhà nước đến doanh nghiệp, phải vượt qua chính mình, thay đổi tư duy để thay đổi hành động, không ngừng năng cao nghiệp vụ, tập trung và đoàn kết, thực hiện “Nothing but win”.

Việt Nam là “Bếp ăn của thế giới” (đề nghị của Philip Kotler từ 2007); có nhiều trải nghiệm vô đối về lịch sử, văn hóa, danh thắng; con người hiếu hòa, thân thiện; đất nước an bình, ổn định; là những nhân tố quyết định để ngành du lịch cùng cả nước tăng tốc kiến quốc. Bóng đá, trong đó có fustal, cả nam lẫn nữ đã vươn lên hàng đầu Asean, tiến ra châu lục. Cùng chung bộ chủ quản, xuất phát điểm tương đồng; bóng đá đã làm được; du lịch tại sao không?

Để đất nước mạnh mẽ vươn mình; phải giải quyết những tồn tại cản trở. Đó là minh bạch thông tin và số liệu. Là nhất quán chính sách. Là công bằng hành xử của mọi công dân; của các doanh nghiệp, không phân biệt nhà nước hay tư nhân. Là pháp luật nghiêm minh, không vùng cấm hoặc phân biệt đối xử. Là đồng tâm hiệp lực, chấm dứt nạn cục bộ, cát cứ “Mạnh ai nấy làm” lâu nay.

Kiến quốc phải bắt đầu từ những việc nhỏ của từng công dân. Không nói tục, chửi thề. Xả rác đúng nơi quy định. Tuân thủ luật giao thông. Giữ vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Không tiếp tay hoặc im lặng trước hàng gian, hàng giả. Thượng tôn pháp luật. Mỗi người có mục tiêu để vượt qua chính mình, góp phần thiết thực kiến quốc. Ai cũng có thể tham gia và làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Dân giàu thì nước mạnh.

Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours