Toàn cảnh

Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón hơn 160.000 lượt khách trong một ngày

Hùng Nguyễn 11/02/2026 13:05

Ngày 11/2/2026 (24 tháng Chạp), Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất từ trước đến nay, với 1.063 chuyến bay và 160.459 lượt hành khách. Đây là mức kỷ lục mới trong lịch sử vận hành của cảng, đồng thời vượt dự báo ban đầu, dù giai đoạn cao điểm nhất của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ vẫn chưa tới.

Theo kế hoạch điều hành, các ngày 26, 27 tháng Chạp và mùng 6, 7 tháng Giêng âm lịch mới được dự báo là đỉnh điểm của lưu lượng hành khách đi và về sau Tết. Tuy nhiên, sản lượng ngày 11/2 cho thấy nhu cầu đi lại tăng sớm và mạnh hơn dự kiến.

Trong tổng số hơn 160.000 lượt khách, lượng hành khách đi đạt khoảng 103.700 người, trong đó khách quốc nội chiếm hơn 72.000 lượt. Lượng khách đến đạt trên 56.000 người. Áp lực lớn tập trung vào khu vực nhà ga nội địa trong bối cảnh nhu cầu di chuyển về quê và du lịch tăng cao dịp cuối năm.

7-hanh-khach-di-qua-cua-kiem-tra.jpg
Hành khách làm thủ tục an ninh tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Nhà ga T3 tiếp tục giữ vai trò “chia lửa” quan trọng cho toàn hệ thống. Riêng trong ngày 11/2, nhà ga này đảm nhận 448 chuyến bay, tương đương khoảng 42% tổng số chuyến bay toàn cảng, phục vụ hơn 63.000 lượt hành khách. Việc phân bổ sản lượng lớn sang nhà ga mới góp phần giảm tải cho các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý tại các nhà ga hiện hữu.

Theo thông báo của Cảng, trong giai đoạn từ 14 - 22/2/2026, trung bình mỗi ngày dự kiến khai thác khoảng 940 chuyến bay, tăng 25% so với lịch bay hiện tại, với sản lượng khoảng 145.000 hành khách/ngày, tăng 20%. Riêng hai ngày cao điểm sau Tết, lưu lượng có thể vượt 165.000 khách/ngày, tạo thêm áp lực lên hạ tầng và công tác điều hành.

Đà tăng trưởng này tiếp nối xu hướng tích cực của năm 2025, khi Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 42,4 triệu lượt hành khách, tăng trên 6% so với năm trước. Lưu lượng tăng mạnh ngay từ đầu mùa cao điểm Tết cho thấy nhu cầu vận tải hàng không tiếp tục duy trì đà phục hồi.

Trước áp lực sản lượng vượt dự báo, Cảng đã hoàn tất việc chuyển các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways sang nhà ga T3, trong khi VietJet Air tiếp tục khai thác tại nhà ga T1.

Hệ thống bảng điện tử FIDS tại các nhà ga được cập nhật liên tục để hành khách dễ dàng theo dõi thông tin chuyến bay, hạn chế nhầm lẫn nhà ga. Quầy làm thủ tục, băng chuyền hành lý và cửa khởi hành được bố trí linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm. Công nghệ định danh sinh trắc học cũng được triển khai tại khu vực boarding nhà ga T3 nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm tình trạng ùn ứ cục bộ.

Cảng đồng thời phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất và Trung tâm khí tượng hàng không để chủ động xử lý các tình huống phát sinh do thời tiết hoặc quá tải tạm thời.

Trong bối cảnh lưu lượng tăng đột biến, Cảng khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ bay ít nhất 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế. Việc check-in trực tuyến hoặc sử dụng kiosk tự làm thủ tục được khuyến khích nhằm giảm thời gian chờ đợi.

Người dân cũng được khuyến nghị ưu tiên phương tiện công cộng và hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực giao thông khu vực sân bay. Đại diện Cảng cho biết các phương án phục vụ cao điểm đã được xây dựng từ sớm, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ trong mùa cao điểm Tết Bính Ngọ.

Hùng Nguyễn