Toàn cảnh

Thị trường ngoại hối điều chỉnh, USD tiếp đà đi xuống

Sơn Nguyễn 11/02/2026 10:31

Thị trường ngoại hối ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm của đồng USD trên cả thị trường tự do và hệ thống ngân hàng thương mại. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục được giữ ổn định, phản ánh định hướng điều hành thận trọng của cơ quan quản lý trong bối cảnh cung - cầu ngoại tệ có dấu hiệu cân bằng hơn.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa ở mức 96,86 điểm, nhích nhẹ so với phiên trước. Tuy nhiên, đến 8 giờ 40 phút, chỉ số này giảm về 96,82 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Biên độ dao động của phiên trước đó trong khoảng 96,60 - 97,01 điểm, phản ánh trạng thái giao dịch tương đối thận trọng và thiếu động lực tăng mới của đồng bạc xanh.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.055 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối tiếp tục duy trì ở mức 23.852 - 26.258 đồng/USD (mua vào - bán ra). Việc giữ nguyên tỷ giá trung tâm cho thấy nhà điều hành vẫn duy trì quan điểm ổn định mặt bằng tỷ giá, trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện biến động bất thường.

Đồng USD. Ảnh: Getty images
Đồng USD. Ảnh: Getty images

Trên thị trường tự do, đầu giờ sáng USD được giao dịch quanh mức 26.506 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.626 đồng/USD ở chiều bán ra. Tuy nhiên, đến 8 giờ 40 phút, giá giảm còn 26.449 đồng/USD (mua vào) và 26.589 đồng/USD (bán ra), tương ứng giảm 57 đồng và 37 đồng so với đầu giờ; chênh lệch mua - bán ở mức 140 đồng/USD.

Đối với EUR, đầu phiên ghi nhận mức 31.110 đồng/EUR (mua vào) và 31.240 đồng/EUR (bán ra). Sau đó, đồng tiền chung châu Âu điều chỉnh xuống 31.075 - 31.210 đồng/EUR; chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 135 đồng/EUR. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở USD mà còn lan sang các đồng tiền chủ chốt khác trên thị trường tự do.

Khảo sát tại bốn ngân hàng thương mại lớn cho thấy USD tiếp tục giảm ở cả hai chiều mua - bán. Tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá được niêm yết ở mức 25.650 - 26.060 đồng/USD, giảm 40 đồng mỗi chiều; chênh lệch mua - bán 410 đồng/USD. Ngân hàng BIDV điều chỉnh xuống 25.677 - 26.057 đồng/USD, giảm 57 đồng mỗi chiều; chênh lệch 380 đồng/USD.

Trong khi đó, Ngân hàng VietinBank niêm yết USD ở mức 25.525 - 26.065 đồng/USD, giảm 20 đồng mỗi chiều; chênh lệch 540 đồng/USD. Ngân hàng Agribank ghi nhận mức giảm mạnh nhất, 70 đồng mỗi chiều, đưa tỷ giá về 25.690 - 26.060 đồng/USD; chênh lệch 370 đồng/USD. Diễn biến đồng loạt tại nhóm ngân hàng lớn cho thấy áp lực giảm giá USD trong hệ thống đang trở nên rõ nét hơn.

Theo giới phân tích, xu hướng giảm đồng bộ phản ánh nguồn cung ngoại tệ có dấu hiệu cải thiện, trong khi nhu cầu nắm giữ USD chưa gia tăng trở lại. Trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa xuất hiện cú sốc đáng kể, tỷ giá nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp hoặc duy trì xu hướng đi ngang - giảm nhẹ trong ngắn hạn, trừ khi phát sinh các biến động bất ngờ từ bên ngoài.

Sơn Nguyễn