Toàn cảnh

TP.HCM đo thân nhiệt toàn bộ hành khách nhập cảnh để phòng ngừa vi rút Nipah

Sơn Nguyễn 11/02/2026 06:20

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tăng cường phòng, chống bệnh do vi rút Nipah, trong đó triển khai đo thân nhiệt từ xa đối với 100% hành khách nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không và hàng hải, nhằm chủ động phát hiện sớm nguy cơ xâm nhập dịch.

Theo chỉ đạo thực hiện công văn của Bộ Y tế, thành phố yêu cầu siết chặt kiểm soát y tế tại các cửa khẩu, đặc biệt tại sân bay quốc tế. Hệ thống đo thân nhiệt từ xa được vận hành liên tục để sàng lọc hành khách có biểu hiện sốt. Những trường hợp đến từ hoặc đi qua khu vực có nguy cơ, nếu có triệu chứng nghi ngờ, sẽ được khai thác kỹ yếu tố dịch tễ và xử lý theo quy định.

Song song kiểm soát tại cửa khẩu, TP.HCM đẩy mạnh giám sát dựa vào cộng đồng, củng cố các đội đáp ứng nhanh cấp thành phố và phường, xã để điều tra dịch tễ, truy vết người tiếp xúc và kiểm soát lây nhiễm. Toàn hệ thống phòng, chống dịch được tập huấn về phát hiện sớm ca bệnh, điều tra dịch tễ và cập nhật tình hình dịch trên thế giới nhằm chủ động ứng phó.

san-bay-tsn-29-1-176967544509482.jpg
TP.HCM đo thân nhiệt toàn bộ hành khách nhập cảnh để phòng ngừa vi rút Nipah. Ảnh: Lam Giang

Các cơ sở y tế trên địa bàn được yêu cầu rà soát, bổ sung nhân lực, thuốc men, vật tư và khu vực cách ly để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung và điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh. Nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân và quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn cho lực lượng tuyến đầu.

Thành phố cũng tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân nhận biết sớm dấu hiệu nghi ngờ, chủ động phòng bệnh và tiếp cận cơ sở y tế khi cần thiết; đồng thời theo dõi, xử lý kịp thời thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức giám sát dịch tễ tại cửa khẩu và trong cộng đồng, phân tuyến điều trị và xây dựng các phương án ứng phó. Sở An toàn thực phẩm phối hợp giám sát nguy cơ liên quan đến thực phẩm; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp truyền thông, đồng thời tham mưu điều chỉnh các hoạt động tập trung đông người khi cần thiết. UBND các phường, xã chỉ đạo trạm y tế thành lập 1 - 2 đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng triển khai khi xuất hiện ca nghi ngờ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, vi rút Nipah là tác nhân nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, từng gây các đợt bùng phát tại một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á. Hiện Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc, song ngành y tế khuyến cáo người dân không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị dơi hoặc chim cắn, tránh dùng nhựa cây tươi chưa qua xử lý và duy trì các biện pháp vệ sinh cá nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Việc chủ động siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu và tăng cường giám sát nội địa được xem là bước đi phòng ngừa sớm, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Sơn Nguyễn