Chọn chuyên mục

Tỷ giá USD đi ngang, thị trường tự do biến động nhẹ

Nhật Hưng 05/02/2026 - 10:45

Tỷ giá USD trong nước sáng nay ghi nhận trạng thái tương đối ổn định. Trong khi thị trường tự do tiếp tục biến động nhẹ trong biên độ hẹp, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang hoặc giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm, cho thấy định hướng điều hành thận trọng của cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường ngoại hối dần ổn định trở lại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa phiên ở mức 97,64 điểm, tăng 0,26 điểm so với phiên trước. Biên độ giao dịch của phiên liền trước nằm trong khoảng 97,31 - 97,73 điểm. Đến 8 giờ 15 phút, chỉ số này nhích lên 97,66 điểm.

Diễn biến trên cho thấy đồng USD đang ổn định sau nhịp phục hồi từ vùng đáy thấp nhất trong bốn năm. Thị trường kỳ vọng ông Kevin Warsh - ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ theo đuổi lập trường thận trọng hơn đối với chính sách nới lỏng tiền tệ. Nhà đầu tư hiện theo dõi sát quá trình phê chuẩn của Thượng viện và tác động của nhân sự này tới định hướng lãi suất khi ông dự kiến thay thế ông Jerome Powell trong thời gian tới.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa trong thời gian ngắn được đánh giá không gây ảnh hưởng lớn đến đồng USD, song đã khiến báo cáo việc làm tháng bị trì hoãn. Trong bối cảnh đó, thị trường chuyển trọng tâm sang các chỉ báo thay thế như dữ liệu ADP và ISM. Theo nhận định của ING, cán cân rủi ro hiện nghiêng về khả năng USD tiếp tục phục hồi nếu các số liệu kinh tế sắp công bố cho tín hiệu tích cực.

Đồng USD. Ảnh: Getty images
Đồng USD. Ảnh: Getty images

Tại châu Âu, tỷ giá EUR/USD dao động quanh mức 1,1826 trước thời điểm công bố số liệu lạm phát tháng 1, dự kiến giảm xuống 1,7%, thấp hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Dù nhiều khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất, lạm phát thấp có thể làm gia tăng lo ngại về đà tăng quá mạnh của đồng euro. ING cho rằng trong ngắn hạn, cặp EUR/USD có thể chịu áp lực điều chỉnh trở lại dưới mốc 1,180.

Trong khi đó, GBP/USD tăng lên 1,3729 trước cuộc họp của Ngân hàng Anh. Tỷ giá USD/JPY leo lên 156,43 do đồng yên suy yếu trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Nhật Bản. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, USD/CNY lùi về 6,9372, còn AUD/USD tăng lên 0,7037 sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia nâng lãi suất và đưa ra triển vọng lạc quan hơn về tăng trưởng và lạm phát.

Ở thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.066 đồng/USD, giảm 1 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối tiếp tục được duy trì trong biên độ 23.863 - 26.269 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, đầu giờ sáng, USD được giao dịch mua vào quanh mức 26.425 đồng/USD và bán ra 26.545 đồng/USD. Đến 8 giờ 15 phút, tỷ giá điều chỉnh về 26.422 đồng/USD ở chiều mua và 26.562 đồng/USD ở chiều bán; chênh lệch mua - bán duy trì khoảng 140 đồng/USD. Đối với đồng EUR, tỷ giá tự do có xu hướng giảm nhẹ so với đầu giờ, phản ánh diễn biến điều chỉnh của đồng tiền này trên thị trường quốc tế.

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định. Vietcombank giữ nguyên mức 25.790 - 26.180 đồng/USD. BIDV giảm nhẹ 5 đồng/USD ở cả hai chiều, giao dịch tại 25.820 - 26.180 đồng/USD. VietinBank điều chỉnh giảm 25 đồng/USD, với giá mua vào 25.615 đồng/USD và bán ra 26.155 đồng/USD. Trong khi đó, Agribank tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết 25.800 - 26.180 đồng/USD.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước đang bước vào giai đoạn đi ngang sau thời gian biến động. Biên độ điều chỉnh hẹp cho thấy cung - cầu USD tương đối cân bằng, trong khi nhu cầu ngoại tệ chưa tạo áp lực lớn lên tỷ giá. Việc Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm được xem là động thái tạo dư địa điều hành linh hoạt, qua đó góp phần duy trì sự ổn định của thị trường ngoại hối trong ngắn hạn.

Nguyễn Hùng