Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á đồng loạt lập đỉnh mới

Văn Tùng 03/02/2026 16:39

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt bứt phá trong phiên giao dịch chiều 3/2, đảo chiều mạnh mẽ sau đợt bán tháo trước đó. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt nhờ những tín hiệu tích cực từ mặt trận ngoại giao Mỹ - Iran, thông tin liên quan đến việc đề cử nhân sự lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với các số liệu sản xuất khả quan từ nền kinh tế Mỹ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng mạnh 2.065,48 điểm, tương đương 3,92%, chốt phiên tại mức kỷ lục 54.720,66 điểm. Đây là mức tăng điểm trong ngày lớn thứ năm trong lịch sử chỉ số này. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu kim loại màu, ngân hàng và máy móc, trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng các chính sách tài khóa mở rộng của đảng cầm quyền trước thềm cuộc tổng tuyển cử cuối tuần.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng vọt 338,41 điểm, tương ứng 6,84% - mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/2020, qua đó xác lập kỷ lục mới 5.288,08 điểm. Lực mua áp đảo ngay từ đầu phiên đã khiến Sở giao dịch phải kích hoạt cơ chế “sidecar”, tạm dừng khớp lệnh mua tự động trong 5 phút để ổn định thị trường, chỉ một ngày sau khi cơ chế này được áp dụng cho chiều bán.

nikkei-se-1068x753-1768294709.jpg
Chứng khoán châu Á đồng loạt lập đỉnh mới. Ảnh: Business Today

Trong phiên, cổ phiếu Samsung Electronics tăng 11,37%, còn SK hynix tăng 9,28%. Theo các nhà phân tích tại Daishin Securities, đà phục hồi chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy khi các yếu tố nền tảng của thị trường vẫn duy trì ổn định. Trong khi đó, JP Morgan đã nâng mục tiêu cho KOSPI lên vùng 6.000 - 7.500 điểm, dựa trên triển vọng tích cực của các ngành quốc phòng và đóng tàu.

Tại Ấn Độ, chỉ số Nifty 50 tăng khoảng 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận thương mại mới với New Delhi. Theo thỏa thuận này, Mỹ giảm thuế suất đối với hàng hóa Ấn Độ từ 25% xuống 18%. Đổi lại, Thủ tướng Narendra Modi cam kết Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu từ Nga và chuyển sang nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời xem xét mở rộng nguồn cung từ Venezuela. Giới phân tích đánh giá đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong năm 2026, đặc biệt khi kết hợp với thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đạt được trước đó.

Cùng xu hướng tích cực, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 1,29% lên 4.067,74 điểm, trong khi Hang Seng nhích 0,2%, đạt 26.834,77 điểm.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,40 điểm; HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 4,79 điểm (1,84%), chốt phiên tại 265,18 điểm.

Văn Tùng