Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa, MXV-Index giảm sâu
Thị trường hàng hóa nguyên liệu toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch biến động mạnh khi lực bán áp đảo trên diện rộng. Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, chỉ số MXV-Index giảm gần 3,5%, đóng cửa tại 2.471 điểm. Đà giảm chủ yếu đến từ cú lao dốc lịch sử của khí tự nhiên, trong khi nhóm nông sản, đặc biệt là lúa mì, cũng chịu sức ép lớn từ triển vọng dư cung.
Trong nhóm năng lượng, khí tự nhiên trở thành tâm điểm khi đà tăng nóng của tuần trước bất ngờ đảo chiều mạnh. Kết thúc phiên đầu tuần, hợp đồng khí tự nhiên giao tháng 3 trên sàn NYMEX giảm gần 26%, kéo giá rơi về quanh 3,24 USD/MMBtu, gần như xóa sạch thành quả tăng kể từ giữa tháng 1.
Theo chuyên gia Bob Yawger của Mizuho, khí tự nhiên hiện là mặt hàng có mức độ rủi ro và biến động thuộc nhóm cao nhất trên thị trường hàng hóa cơ bản. Đợt giảm sâu lần này mang đậm dấu ấn của giao dịch thuật toán: khi giá xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, làn sóng bán khống từ các quỹ đầu cơ được kích hoạt, tạo hiệu ứng domino trên sàn NYMEX.
Về yếu tố cơ bản, nguồn cung khí tại Mỹ phục hồi nhanh hơn dự kiến sau đợt bão tuyết. Dữ liệu từ BloombergNEF cho thấy sản lượng khí tại 48 bang lục địa Mỹ đạt khoảng 3,16 tỷ m³/ngày, tăng 5,7% so với cùng kỳ và là mức cao nhất trong gần hai tuần. LSEG cũng ghi nhận sản lượng tháng 2 nhích lên so với tháng 1, phần nào xoa dịu lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Bên cạnh đó, dự báo thời tiết ấm lên tại Mỹ sau giai đoạn rét đậm kéo dài làm suy giảm nhu cầu sưởi ấm, tạo áp lực lan tỏa sang các sản phẩm năng lượng khác. Đáng chú ý, giá dầu ít lưu huỳnh kỳ hạn tháng 2 trên sàn ICE EU giảm gần 9%, rơi về mức thấp nhất trong một tuần. Ngoài ra, các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng khiến “phí rủi ro” bị rút khỏi nhóm năng lượng, khiến khí tự nhiên chịu tác động mạnh nhất.
Không nằm ngoài xu hướng chung, nhóm nông sản chứng kiến lực bán chiếm ưu thế khi 5/7 mặt hàng đóng cửa trong sắc đỏ. Dẫn đầu là lúa mì: hợp đồng lúa mì Chicago giao tháng 3 giảm gần 2%, chốt phiên tại 193,9 USD/tấn; lúa mì Kansas cùng kỳ hạn giảm 1,74%, xuống 196,7 USD/tấn.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng lúa mì được kiểm tra xuất khẩu trong tuần đạt 326.800 tấn, giảm hơn 52.000 tấn so với tuần trước. Dù vẫn trong vùng dự báo, tốc độ xuất khẩu chậm lại tiếp tục gây áp lực lên tồn kho nội địa vốn đang cao.
Về thời tiết, World Weather Inc đánh giá triển vọng mùa vụ tại Bắc bán cầu khá tích cực, không ghi nhận sương giá gây hại cho lúa mì mùa đông tại Mỹ và nhiều khu vực sản xuất lớn. Lượng mưa cải thiện tại Trung Đông và Bắc Phi giúp giảm nhu cầu nhập khẩu khẩn cấp.

Ở phía nguồn cung, điều kiện thuận lợi tại Pháp - quốc gia xuất khẩu lúa mì hàng đầu củng cố kỳ vọng mùa vụ bội thu. Cùng lúc, nguồn cung dồi dào từ Đông Âu và Biển Đen tạo áp lực cạnh tranh gay gắt: sản lượng lúa mì Croatia năm 2025 đạt kỷ lục 1,05 triệu tấn (tăng gần 29% so với năm trước), trong khi lưu lượng lúa mì Kazakhstan vận chuyển qua Nga tăng gấp ba, lên khoảng 2,2 triệu tấn.
Giới phân tích nhận định, sự kết hợp giữa triển vọng nguồn cung tích cực và nhu cầu nhập khẩu hạ nhiệt đã đẩy thị trường lúa mì vào trạng thái dư cung. Tồn kho lúa mì Mỹ hiện ước khoảng 45,6 triệu tấn - mức cao nhất trong 6 năm khiến áp lực giảm giá khó sớm được giải tỏa.
Nhìn chung, phiên giao dịch vừa qua phản ánh giai đoạn điều chỉnh mạnh của thị trường hàng hóa khi các rủi ro nguồn cung từng được “định giá quá nhanh” dần được tháo gỡ, kéo theo làn sóng bán tháo lan rộng trên nhiều nhóm mặt hàng.