Toàn cảnh

USD tăng giá trong ngân hàng, thị trường tự do quay đầu giảm

Nguyễn Hùng 03/02/2026 10:05

Thị trường ngoại hối trong nước ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét trong phiên giao dịch đầu tháng 2. Trong khi tỷ giá USD tại hệ thống ngân hàng thương mại đồng loạt tăng mạnh, giá USD trên thị trường tự do lại quay đầu giảm nhẹ. Tỷ giá trung tâm do cơ quan điều hành công bố phục hồi nhẹ, phản ánh định hướng điều tiết linh hoạt nhằm giữ ổn định thị trường.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - đo lường sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa phiên ở mức 97,61 điểm, tăng 0,62 điểm so với phiên trước. Trong phiên đầu tuần, DXY dao động trong biên độ 97,01 - 97,74 điểm. Đến khoảng 9 giờ sáng, chỉ số này điều chỉnh giảm nhẹ, lùi về 97,45 điểm.

Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.069 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên liền trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối tiếp tục được giữ trong khung 23.866 - 26.272 đồng/USD (mua vào - bán ra), qua đó tạo dư địa để các ngân hàng thương mại điều chỉnh linh hoạt.

Đồng USD. Ảnh: Getty images
Đồng USD. Ảnh: Getty images

Trên thị trường tự do, giá USD sáng sớm giao dịch quanh mức 26.434 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.574 đồng/USD ở chiều bán ra. So với phiên trước, giá mua giảm mạnh, trong khi giá bán biến động trái chiều. Đến 9 giờ cùng ngày, USD tự do quay đầu giảm nhẹ ở cả hai chiều, giao dịch tại 26.428 - 26.568 đồng/USD; chênh lệch mua - bán duy trì quanh 140 đồng/USD. Diễn biến này cho thấy nhu cầu giao dịch tự do có dấu hiệu hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Đối với đồng EUR trên thị trường tự do, đầu giờ sáng giá mua vào ở mức 30.975 đồng/EUR và bán ra 31.095 đồng/EUR. Tuy nhiên, đến 9 giờ, EUR quay đầu giảm về 30.819 - 30.939 đồng/EUR, chênh lệch mua - bán khoảng 120 đồng/EUR, phản ánh xu hướng điều chỉnh cùng chiều với USD tự do.

Ngược lại, tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đồng loạt tăng mạnh. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.790 - 26.180 đồng/USD, tăng 70 đồng ở cả hai chiều, với chênh lệch mua - bán 390 đồng/USD. BIDV nâng giá USD lên 25.820 - 26.180 đồng/USD, tăng 52 đồng; chênh lệch 360 đồng/USD. Tại VietinBank, giá mua - bán lần lượt là 25.660 và 26.200 đồng/USD, tăng 65 đồng; chênh lệch 540 đồng/USD. Agribank niêm yết USD ở mức 25.790 - 26.160 đồng/USD, tăng 60 đồng; chênh lệch 370 đồng/USD.

Theo giới phân tích, việc tỷ giá trung tâm được điều chỉnh tăng nhẹ được xem là tín hiệu mở biên độ để tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng phản ánh sát hơn cung - cầu thị trường. Dù vậy, mức tăng hiện tại vẫn được đánh giá nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan điều hành, qua đó góp phần ổn định tâm lý và duy trì cân bằng cho thị trường ngoại hối trong bối cảnh đồng USD quốc tế còn biến động khó lường.

Nguyễn Hùng