Toàn cảnh

Thủ tướng: Đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Văn Tùng 02/02/2026 12:00

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 07 về việc đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tăng cường giám sát tình hình thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng tại các doanh nghiệp trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng nợ lương, chậm lương trong dịp cuối năm. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết an lành.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa.

thuong-tet-0946.jpg
Ảnh minh họa

Bộ Công Thương cùng với UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mở cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa. Việc bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân cũng được nhấn mạnh, không để xảy ra thiếu hụt trong bất kỳ tình huống nào.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đầy đủ, kịp thời việc giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đáng chú ý, việc chi trả gộp hai tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3 năm 2026) sẽ được thực hiện ngay trong kỳ chi trả tháng 2/2026, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, nhất là tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, không để người dân rơi vào tình trạng thiếu đói trong dịp Tết và thời kỳ giáp hạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ bảo đảm cân đối cung - cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, không khí và nguồn nước sinh hoạt. Việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu phải được tổ chức thông suốt, không để xảy ra ách tắc do nguyên nhân chủ quan.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật phong phú, phù hợp thuần phong mỹ tục; tăng cường quản lý hoạt động lễ hội, du lịch, yêu cầu các cơ sở kinh doanh niêm yết giá công khai, không nâng giá, ép giá du khách.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên; không tổ chức các đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết địa phương; nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công để biếu, tặng quà Tết dưới mọi hình thức.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng trở lại làm việc, tập trung xử lý công việc theo chức trách, không để xảy ra tình trạng ách tắc, gián đoạn thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp; không tổ chức ăn uống, chúc Tết trong giờ hành chính.

Công điện của Thủ tướng thể hiện quyết tâm bảo đảm kỷ cương, an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm mới.

Văn Tùng