Thị trường vốn

Bluechip dẫn dắt, VN-Index giữ nhịp tăng

Văn Sơn 30/01/2026 11:00

Sau chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp, thị trường chứng khoán đã phát tín hiệu ổn định trở lại khi VN-Index hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.800 điểm trong phiên 29/1. Dù mức tăng chưa lớn và thanh khoản còn thận trọng, diễn biến này cho thấy áp lực bán đã suy yếu, mở ra khả năng hình thành nhịp tích lũy ngắn hạn.

Về kỹ thuật, VN-Index đang có dấu hiệu chững lại đà giảm và bật lên từ đường Kijun của mây Ichimoku. Các chỉ báo RSI và CMF đi ngang, trong khi thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý quan sát của dòng tiền. Trong bối cảnh đó, chỉ số nhiều khả năng vận động trong vùng 1.800 - 1.820 điểm để kiểm định lại nền hỗ trợ trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Bước sang phiên giao dịch sáng 30/1, VN-Index mở cửa trong trạng thái tích cực nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn thận trọng khiến thị trường khó bứt phá mạnh. Các nhóm trụ cột như ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản giao dịch phân hóa, tạo nên trạng thái giằng co trong nửa đầu phiên.

Sau hơn một giờ giao dịch, lực cầu cải thiện khi nhóm năng lượng quay lại dẫn dắt, trong khi nhóm bán lẻ duy trì đà tăng, giúp VN-Index nới rộng mức tăng điểm. Sự tiết giảm của lực cung ở vùng giá cao cũng góp phần củng cố nhịp hồi phục của thị trường.

Trong rổ VN30, nhiều cổ phiếu bluechip ghi nhận diễn biến tích cực. Cổ phiếu bán lẻ MWG tăng gần 4% với thanh khoản hơn 11 triệu đơn vị; các mã năng lượng như GAS và PLX tăng trên 2%. Nhóm dầu khí nổi bật với BSR và PVD tăng quanh mức 4 - 5%, thanh khoản sôi động và nằm trong nhóm dẫn dắt thị trường. Trên UPCoM, OIL gây chú ý khi tăng mạnh và tiến sát giá trần với khối lượng giao dịch lớn.

9d27fa6d-dadc-48bc-9ca6-61f82655.jpg
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, hai cổ phiếu ngân hàng lớn là BID và VCB đóng góp gần 6 điểm cho VN-Index, trở thành trụ đỡ quan trọng giúp chỉ số giữ vững sắc xanh. Bên cạnh đó, nhiều bluechip khác như PLX, STB, MWG, GAS, DGC tăng trên 2%, trong khi BCM dẫn đầu rổ VN30 với mức tăng gần 4%.

Kết phiên sáng, sàn HOSE ghi nhận 183 mã tăng và 113 mã giảm. VN-Index tăng 13,54 điểm (+0,75%), lên 1.828,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 376,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 12.839,2 tỷ đồng, tăng gần 9% về khối lượng và 2% về giá trị so với phiên sáng liền trước. Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 11,7 triệu đơn vị, giá trị 457 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các mã điều chỉnh như VIB, SSB, FPT, VRE, VHM chỉ giảm nhẹ dưới 1%, cho thấy áp lực bán không quá lớn ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhìn chung tăng điểm nhưng biên độ còn khiêm tốn. Một số mã nổi bật khi tăng trần như DRH, DHC, CMX; IDI tăng gần 5%, VGC tăng 4,5%, SIP tăng hơn 4%. Ngược lại, các mã HII, HVX và DHA chịu áp lực bán mạnh và giảm sàn, trong khi một số cổ phiếu khác giảm sâu nhưng thanh khoản thấp.

Trên sàn HNX, lực bán suy yếu giúp chỉ số hồi phục ngay từ đầu phiên. Kết thúc phiên sáng, HNX-Index tăng 2,76 điểm (+1,09%), lên 255,48 điểm, với thanh khoản đạt gần 48,7 triệu cổ phiếu, giá trị 1.234,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu giao dịch sôi động nhất đều tăng giá, trong đó IDC tăng hơn 6%, PVS tăng trên 5%, CEO tăng gần 4% và là mã có thanh khoản cao nhất sàn.

Trên UPCoM, UpCoM-Index sau nhịp rung lắc đầu phiên đã hồi phục vào cuối phiên, tăng 0,53 điểm (+0,41%) lên 128,97 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 57,5 triệu cổ phiếu, giá trị 818,6 tỷ đồng. Nhóm dầu khí tiếp tục là tâm điểm với PVX tăng trần, OIL tăng mạnh, trong khi MSR bứt phá hơn 14%.

Phiên giao dịch sáng 30/1 cho thấy vai trò dẫn dắt rõ nét của nhóm bluechip, đặc biệt là ngân hàng và năng lượng, giúp VN-Index giữ vững nhịp tăng. Dù vậy, thanh khoản chưa thực sự bùng nổ cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian tích lũy để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững trong ngắn hạn.

Văn Sơn