Multimedia

TP.HCM gấp rút chỉnh trang "diện mạo", đón Tết cổ truyền Bính Ngọ

Vân Khánh - Ảnh: Long Thủy 31/01/2026 06:00

Những ngày giữa tháng Chạp, hàng loạt công trình chỉnh trang đô thị tại khu vực trung tâm TP.HCM đang được thi công với nhịp độ khẩn trương, nhiều hạng mục triển khai xuyên ngày đêm. Mục tiêu chung là hoàn thành toàn bộ hạng mục trước 23 tháng Chạp để người dân vui Tết Bính Ngọ 2026.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề để TP.HCM bứt phá trong việc thay đổi diện mạo đô thị. Mở đầu cho quyết tâm này là chủ trương chỉnh trang khu vực trung tâm Thành phố, thay áo mới" cho các khu vực trung tâm như chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa và những khu “đất vàng" bỏ hoang; tạo diện mạo đô thị rực rỡ trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.

lê lợi 3
Theo chấp thuận của Chủ tịch UBND TP.HCM, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền là đơn vị tài trợ và trực tiếp tổ chức thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trọng điểm. Sau gần một tháng triển khai, công trình chỉnh trang đường Lê Lợi đã hoàn thành. Tuyến đường dài gần 1km, từ chợ Bến Thành đến giao lộ Nguyễn Huệ, được cải tạo đồng bộ với các hạng mục sơn sửa mặt tiền công trình hai bên tuyến, sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, lát đá granite vỉa hè và dải phân cách, bổ sung mảng xanh và bồn hoa.
lê lợi 4
Việc chỉnh trang góp phần tạo diện mạo khang trang, hiện đại cho trục giao thông - thương mại quan trọng của TP.HCM.
imgp1785.jpg
Trên trục đường Nguyễn Huệ một số công trình dọc tuyến cũng được sơn mới, góp phần làm sáng không gian phố trung tâm dịp Tết.
imgp1822.jpg
Tại quảng trường trước chợ Bến Thành, công trình biểu tượng của thành phố, việc chỉnh trang được thực hiện theo hướng giữ nguyên kiến trúc đặc trưng. Thay mái ngói màu đỏ, tường ngoài chợ được sơn mới, hệ thống chiếu sáng được thay thế, giúp không gian sáng hơn về đêm nhưng vẫn giữ nét cổ kính.
z7482746607372_6238a5d6f0e445be5f2c80d0ba8fae3a.jpg
Khu vực chợ Bến Thành (phường Bến Thành) đang trở thành tâm điểm chú ý khi hoàn thành chiến dịch chỉnh trang cấp tập chỉ trong vòng 10 ngày. Công trình kiến trúc lịch sử được khởi công từ năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914 này vốn là biểu tượng không thể thay thế của TP.HCM với diện tích 13.000 m2 tại giao lộ sầm uất giữa công trường Quách Thị Trang - Lê Thánh Tôn.
imgp1804.jpg
Đối diện chợ Bến Thành, mặt ngoài tòa nhà Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn được sơn mới theo màu sắc hiện hữu, tạo sự đồng bộ cho cửa ngõ trung tâm. Trên tuyến Hàm Nghi, các hạng mục sơn mặt tiền, bó vỉa, vạch kẻ đường được triển khai song song, thi công linh hoạt theo khung giờ để hạn chế ảnh hưởng giao thông.
imgp1735.jpg
Cách đó không xa, tại khu vực vòng xoay Hồ Con Rùa, không khí thi công cũng diễn ra hết sức nhộn nhịp. Tháp trung tâm được sơn lại với gam màu sáng, kết hợp chỉnh trang bồn cây, trồng mới mảng xanh và vệ sinh vỉa hè.

Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân:

Trong tổng số 9 khu đất trống được TP.HCM triển khai chỉnh trang dịp này, 2 khu đất "vàng" số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi (Thương xá Tax) được Công ty Khang Điền đảm nhận. Công ty dự kiến hoàn tất việc chỉnh trang tại 2 địa điểm này trước ngày 7/2.

Với 7 khu đất còn lại, trong đó 4 khu hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý, Thành phố đã phân công cụ thể từng doanh nghiệp tham gia tài trợ chỉnh trang: Khu đất 8-12 Lê Duẩn do Công ty CP Tập đoàn Kido thực hiện; Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Sa đảm nhận; Khu đất 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ; Khu đất 152 Trần Phú do Công ty CP Tập đoàn Masterise triển khai.

Ngoài ra, khu "tứ giác vàng" Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi được giao cho Công ty CP Bóng đá TP.HCM thực hiện. Còn 2 khu đất tại 87 Cống Quỳnh và 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tiếp tục đảm nhận. Riêng khu đất số 8 Võ Văn Tần do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài trợ đã chỉnh trang hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 25/1.

Theo các đơn vị thi công, hàng trăm công nhân, kỹ sư được huy động làm việc liên tục trong hơn 10 ngày qua. Việc hoàn thành các công trình trọng điểm trước 23 tháng Chạp được xác định là mốc bắt buộc, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động văn hóa - lễ hội đầu năm mới tại TP.HCM.

Vân Khánh - Ảnh: Long Thủy