Tỷ giá USD giảm tại ngân hàng, thị trường tự do đảo chiều
Tỷ giá USD trong nước ghi nhận diễn biến giảm tại hệ thống ngân hàng thương mại trong sáng 29/1, trong khi trên thị trường tự do, đồng USD và EUR đảo chiều đi xuống sau nhịp tăng đầu phiên. Tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh giảm, phản ánh xu hướng hạ nhiệt của đồng bạc xanh.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa phiên ở mức 96,35 điểm, tăng 0,63% so với phiên trước. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 20 phút (giờ Hà Nội), chỉ số này giảm nhẹ về 96,29 điểm, cho thấy đà phục hồi của USD vẫn thiếu bền vững.
Diễn biến của đồng USD chịu tác động từ quyết định chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5 - 3,75%, tạm dừng chuỗi ba lần cắt giảm trước đó. Fed đánh giá kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng vững, thị trường lao động ổn định hơn và không còn nhấn mạnh rủi ro suy yếu việc làm, cho thấy lập trường chính sách đang trở nên cân bằng hơn.
Dù quyết định này phù hợp với kỳ vọng của thị trường, đồng USD vẫn chưa có động lực phục hồi rõ rệt. Fed phát tín hiệu thận trọng ít nhất đến tháng 6/2026, trong khi nội bộ cơ quan này vẫn tồn tại các quan điểm ủng hộ cắt giảm lãi suất sớm hơn. Bối cảnh chuẩn bị chuyển giao lãnh đạo cũng khiến thị trường thận trọng, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên USD.
.png)
Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sáng 29/1 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 1 USD = 25.083 đồng, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối được niêm yết trong biên độ 23.877 - 26.289 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trên thị trường tự do, trong đầu giờ sáng, USD được giao dịch ở mức 26.380 đồng/USD (mua vào) và 26.500 đồng/USD (bán ra), tăng so với phiên trước. Tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ 20 phút, giá USD tự do quay đầu giảm xuống 26.357 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.497 đồng/USD ở chiều bán ra; chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 140 đồng/USD.
Đối với đồng EUR trên thị trường tự do, đầu giờ sáng giá giao dịch ở mức 31.229 - 31.349 đồng/EUR. Đến 8 giờ 20 phút, EUR giảm còn 31.179 - 31.299 đồng/EUR, giảm 50 đồng/EUR ở cả hai chiều; chênh lệch mua - bán là 120 đồng/EUR.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng giảm. Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.870 đồng/USD (mua vào) và 26.260 đồng/USD (bán ra), giảm lần lượt 70 đồng và 30 đồng so với phiên trước. BIDV niêm yết mua vào 25.900 đồng/USD, bán ra 26.260 đồng/USD, giảm 70 đồng/USD ở cả hai chiều. VietinBank giao dịch USD ở mức 25.705 - 26.245 đồng/USD, giảm 60 đồng/USD. Agribank niêm yết giá mua vào 25.870 đồng/USD và bán ra 26.250 đồng/USD, giảm mạnh ở cả hai chiều.
Nhìn chung, sáng 29/1, tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn đồng loạt giảm từ 60 - 110 đồng/USD. Giá bán ra phổ biến trong khoảng 26.245 - 26.260 đồng/USD, trong khi biên độ mua - bán duy trì ở mức 360 - 540 đồng/USD, cho thấy nguồn cung ngoại tệ khá dồi dào và áp lực đầu cơ không lớn.
Theo giới phân tích, xu hướng giảm của tỷ giá USD tại ngân hàng nhiều khả năng còn tiếp diễn trong ngắn hạn, trong bối cảnh USD trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực, kỳ vọng Fed chưa vội nới lỏng mạnh và tâm lý găm giữ ngoại tệ trong nước đang hạ nhiệt. Cùng với đó, dòng vốn ngoại ổn định và thanh khoản USD trong hệ thống ngân hàng tốt đang tạo dư địa để tỷ giá tiếp tục được điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ, góp phần duy trì ổn định thị trường ngoại hối.