Toàn cảnh

Chứng khoán Mỹ trái chiều, S&P 500 lập kỷ lục trước cuộc họp Fed

Văn Sơn 28/01/2026 - 10:27

Thị trường chứng khoán toàn cầu phần lớn khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 27/1, song Phố Wall ghi nhận diễn biến phân hóa khi các chỉ số chính đi theo những hướng khác nhau.

Tại Mỹ, S&P 500 tiếp tục xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới, nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Ngược lại, Dow Jones giảm mạnh do áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu bảo hiểm y tế. Cùng thời điểm, đồng USD suy yếu sâu, rơi xuống mức thấp nhất trong hơn bốn năm so với đồng euro.

Kết phiên 27/1, S&P 500 tăng 0,41%, lên 6.978,60 điểm, đánh dấu lần lập đỉnh thứ tư kể từ đầu năm 2026. Nasdaq tăng 0,91%, đạt 23.817,10 điểm, được hỗ trợ bởi kỳ vọng tích cực vào mùa báo cáo tài chính của các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Microsoft và Tesla.

Ở chiều ngược lại, Dow Jones mất hơn 400 điểm, tương đương 0,83%, lùi về 49.003,41 điểm. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu bảo hiểm y tế, sau khi Chính phủ Mỹ đề xuất mức tăng chi trả cho chương trình Medicare thấp hơn dự báo của thị trường.

chung-khoan-300725 (1)
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD trải qua phiên giảm mạnh nhất trong hơn một tháng. Đồng euro lần đầu tiên kể từ năm 2021 vượt ngưỡng 1,20 USD/euro, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền khỏi đồng bạc xanh trong bối cảnh bất định chính sách gia tăng.

Về chính sách tiền tệ, thị trường gần như chắc chắn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 28/1. Các chuyên gia của JPMorgan cho rằng đây là thời điểm phù hợp để Fed tạm dừng nới lỏng, nhằm đánh giá kỹ hơn sức khỏe thị trường lao động Mỹ sau ba lần cắt giảm lãi suất liên tiếp trước đó.

Đáng chú ý, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014, do áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn giữ được sự ổn định nhờ kết quả kinh doanh tích cực của khối doanh nghiệp. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý gần nhất, khoảng 80% ghi nhận lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích.

Tại châu Âu, phần lớn các thị trường chứng khoán đóng cửa trong sắc xanh. Chỉ số FTSE 100 trên sàn London tăng 0,6%, lên 10.207,8 điểm, trong khi chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm nhẹ 0,2%, còn 24.894,44 điểm.

Ở khu vực châu Á, đa số thị trường tăng điểm nhờ kỳ vọng lợi nhuận khả quan của ngành công nghệ Mỹ. Chứng khoán Hàn Quốc và Hong Kong dẫn đầu đà tăng, bất chấp những lo ngại liên quan đến chính sách thuế quan.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 27/1, VN-Index giảm 13,22 điểm, tương đương 0,72%, xuống 1.830,50 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 5,54 điểm, tương ứng 2,24%, lên 252,84 điểm, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa hai sàn giao dịch trong nước.

Văn Sơn