Bình luận

Tổng thống Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu với Hàn Quốc lên 25%

Nguyễn Sơn 27/01/2026 - 14:25

Ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ nâng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc lên 25%, với lý do Seoul chậm trễ trong việc thực thi thỏa thuận thương mại song phương đã ký kết với Washington vào năm ngoái.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social. Theo đó, mức thuế 25% sẽ áp dụng đối với toàn bộ các mặt hàng thuộc diện thuế quan đối ứng, đồng thời mở rộng sang các nhóm hàng quan trọng như ô tô, gỗ và dược phẩm. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các thỏa thuận thương mại có ý nghĩa then chốt đối với lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ và khẳng định Washington kỳ vọng các đối tác tuân thủ đầy đủ các cam kết đã đạt được.

“Chúng tôi đã hành động nhanh chóng để giảm thuế quan đúng theo các điều khoản đã thống nhất. Đương nhiên, chúng tôi cũng mong các đối tác thương mại thực hiện cam kết tương tự”, ông Trump viết.

Về phía Hàn Quốc, Văn phòng Tổng thống Lee Jae Myung cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức hay giải thích chi tiết nào từ Chính phủ Mỹ liên quan đến quyết định trên. Theo Financial Times, động thái này đã gây ra không ít bối rối trong giới hoạch định chính sách tại Seoul, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn cũng như tạo tâm lý lo ngại cho các đối tác khác của Mỹ.

a382732d9eb64ad3a0863a2bba53bacc.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Nhà Trắng vào tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận thương mại song phương giữa Washington và Seoul được công bố vào mùa hè năm 2025, theo đó Mỹ đồng ý giảm thuế đối với phần lớn hàng hóa Hàn Quốc xuống còn 15%, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư khoảng 350 tỷ USD vào thị trường Mỹ. Thỏa thuận này đặc biệt có lợi cho ngành công nghiệp ô tô Hàn Quốc khi thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện ô tô được hạ xuống mức tương đương với Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Hàn Quốc, việc triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD đang gặp vướng mắc về pháp lý, khi một dự luật liên quan vẫn chưa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết đang nỗ lực làm rõ “ý định thực sự” trong tuyên bố của Tổng thống Trump và dự kiến sẽ thúc đẩy Quốc hội sớm xem xét dự luật này.

Giới phân tích cũng lưu ý rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Hàn hiện mới tồn tại dưới dạng bản tóm tắt và bản ghi nhớ, thay vì một văn kiện pháp lý đầy đủ, khiến quá trình phê chuẩn và thực thi gặp nhiều khó khăn. Giáo sư Mason Richey, Đại học Ngoại ngữ Hankuk, cho rằng khó có thể yêu cầu Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn một thỏa thuận còn thiếu chi tiết cụ thể.

Đây là lần hiếm hoi Tổng thống Trump công khai đảo ngược một thỏa thuận thuế quan đã đạt được, trong bối cảnh chính quyền Mỹ thời gian qua liên tục gây sức ép với các đối tác thương mại vì cho rằng việc thực thi cam kết chưa đáp ứng kỳ vọng. Trước đó, Washington cũng từng chỉ trích Liên minh châu Âu chậm triển khai một số nội dung trong thỏa thuận thương mại song phương.

Về mặt pháp lý, các chuyên gia lưu ý rằng tuyên bố trên mạng xã hội chưa đủ để biện pháp thuế quan có hiệu lực. Để chính thức áp thuế, Tổng thống Mỹ cần thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền, bao gồm việc ban hành sắc lệnh hành pháp. Hiện một số chính sách thuế quan trước đây của ông Trump vẫn đang được Tòa án Tối cao Mỹ xem xét về tính hợp pháp.

Nguyễn Sơn