Toàn cảnh

Việt Nam - Nga đạt thống nhất cơ bản về dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Văn Sơn 27/01/2026 10:35

Sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam và Liên bang Nga đã cơ bản đạt được sự thống nhất đối với toàn bộ dự thảo Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - dự án năng lượng trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Ngày 26/1, Thường trực Chính phủ và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để xem xét, thông qua các dự thảo báo cáo và tờ trình xin ý kiến cấp có thẩm quyền liên quan đến các dự án điện hạt nhân. Thông tin tại cuộc họp cho biết, sau quá trình đàm phán tích cực và chặt chẽ, phía Việt Nam đã cơ bản thống nhất với Nga toàn bộ nội dung dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Song song với công tác đàm phán, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phần việc quan trọng nhằm chuẩn bị cho dự án, bao gồm hoàn thiện khuôn khổ thể chế, triển khai một số hạng mục giải phóng mặt bằng, cũng như công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực. Các đại biểu dự họp thống nhất cao về những nội dung then chốt để xây dựng báo cáo, tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

img9179-1769414004749120743725-8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ngày 26/1. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án điện hạt nhân là công trình có quy mô lớn, mang tính chiến lược và tầm nhìn hàng trăm năm, song cũng là lĩnh vực công nghệ cao, phức tạp và đặc biệt nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân. Vì vậy, việc triển khai dự án cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó yêu cầu sớm triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Theo định hướng, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (trước đây), tỉnh Ninh Thuận.

Tại một hội nghị diễn ra cuối năm trước, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, cho biết Tập đoàn kỳ vọng các nội dung quan trọng như chủ trương điều chỉnh đầu tư, Hiệp định liên Chính phủ và các thỏa thuận tín dụng của dự án sẽ được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2026. Đồng thời, các bên tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị để có thể khởi công một số hạng mục của dự án trong cùng năm.

Trước đó, Rosatom - Tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia của Nga đã trao đổi với Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trên cơ sở áp dụng công nghệ hiện đại và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan và tập đoàn liên quan khẩn trương hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án. Bộ Công Thương được giao chủ trì trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga cùng các đề xuất liên quan để cấp có thẩm quyền xem xét.

Thủ tướng lưu ý, nội dung các báo cáo và tờ trình cần ngắn gọn, đầy đủ, tập trung làm rõ quá trình triển khai dự án, tình hình và kết quả đàm phán, cũng như các nội dung cốt lõi của dự thảo Hiệp định đã được hai bên trao đổi, thống nhất. Đồng thời, các tài liệu cần đề cập định hướng thúc đẩy triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trong thời gian tới. Toàn bộ hồ sơ được yêu cầu hoàn thành trong ngày 27/1 nhằm bảo đảm tiến độ chung của chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Văn Sơn