Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel

Sơn Nguyễn 27/01/2026 - 10:45

Tối 26/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực với Cuba.

Trong cuộc điện đàm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp; chúc mừng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo Cuba đánh giá cao những thành tựu lịch sử mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, cho rằng những kết quả này không chỉ tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mà còn là nguồn kinh nghiệm quý báu đối với tiến trình cải cách kinh tế đang được triển khai tại Cuba. Ông Miguel Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững chắc và hoàn thành các mục tiêu chiến lược vào các mốc năm 2030 và 2045.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-d-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 26/1. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Đảng Cộng sản và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba dành cho Đại hội XIV cũng như cá nhân Tổng Bí thư. Tổng Bí thư khẳng định Đại hội XIV đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử quan trọng, đề ra các định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội xác định quan điểm xuyên suốt lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực của phát triển; lần đầu tiên bổ sung “lý luận về đường lối đổi mới” như một trụ cột tư tưởng quan trọng, song song với việc kiên định chủ nghĩa Marx - Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội cũng xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đồng thời đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về đối ngoại, Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; coi đối ngoại và hội nhập quốc tế gắn với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung với Cuba, sẵn sàng làm hết sức mình để củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết truyền thống, mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại mỗi khu vực và trên thế giới. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ với Cuba kinh nghiệm trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Về phía Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam, quyết tâm tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, trên nền tảng di sản quan hệ quý báu do lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các cơ chế, kế hoạch và chương trình hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Cuba phát triển ngày càng thực chất, bền vững.

Sơn Nguyễn