Tỷ giá USD trong nước giảm tại ngân hàng, thị trường tự do dao động mạnh
Tỷ giá USD trong nước sáng 27/1 ghi nhận xu hướng trái chiều giữa thị trường tự do và hệ thống ngân hàng. Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm theo đà điều chỉnh của tỷ giá trung tâm, thì trên thị trường tự do, đồng bạc xanh biến động mạnh, giảm ở chiều mua vào nhưng tăng ở chiều bán ra.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index - đo lường sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa phiên ở mức 97,04 điểm, giảm 0,56 điểm so với phiên liền trước. Trong phiên trước đó, chỉ số này dao động trong biên độ 96,81 - 97,34 điểm. Đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng 27/1, Dollar Index nhích nhẹ lên 97,09 điểm.
Ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm giữa VND và USD ở mức 25.098 đồng/USD, giảm 15 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối được niêm yết trong khoảng 23.892 - 26.304 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD sáng sớm được giao dịch quanh mức 26.339 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.459 đồng/USD ở chiều bán ra, tăng lần lượt 74 đồng và 44 đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, đến 8 giờ 30 phút, giá mua USD giảm nhẹ xuống 26.331 đồng/USD, trong khi giá bán tăng lên 26.471 đồng/USD. Như vậy, so với đầu buổi sáng, USD giảm 9 đồng ở chiều mua vào nhưng tăng 12 đồng ở chiều bán ra, khiến chênh lệch mua - bán nới rộng lên khoảng 140 đồng/USD.
Đối với đồng EUR trên thị trường tự do, giá mua vào sáng sớm ở mức 30.987 đồng/EUR và bán ra 31.107 đồng/EUR, tăng 109 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Đến 8 giờ 30 phút, EUR tiếp tục tăng mạnh lên 31.066 đồng/EUR (mua vào) và 31.186 đồng/EUR (bán ra), cao hơn 173 đồng so với đầu giờ sáng, với chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 120 đồng/EUR.
Trong khi đó, tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá USD đồng loạt điều chỉnh giảm. Tại Vietcombank, USD được niêm yết mua vào ở mức 25.978 đồng/USD và bán ra 26.368 đồng/USD, giảm 53 đồng ở chiều mua vào và 13 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước; chênh lệch mua - bán ở mức 390 đồng/USD.
BIDV niêm yết USD ở mức 25.997 đồng/USD (mua vào) và 26.357 đồng/USD (bán ra), giảm mạnh 84 đồng ở chiều mua và 24 đồng ở chiều bán; biên độ mua - bán khoảng 360 đồng/USD.
Tại VietinBank, giá USD mua vào ở mức 25.820 đồng/USD và bán ra 26.360 đồng/USD, giảm lần lượt 65 đồng và 21 đồng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán lên tới 540 đồng/USD.
Trong khi đó, Agribank niêm yết USD mua vào 26.045 đồng/USD và bán ra 26.368 đồng/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua vào và 13 đồng ở chiều bán ra; chênh lệch mua - bán khoảng 323 đồng/USD.
Nhìn chung, sáng 27/1, tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn đều giảm so với phiên liền trước, với mức điều chỉnh từ vài chục đến hơn 80 đồng/USD ở chiều mua vào và 13 - 24 đồng/USD ở chiều bán ra. Giá bán USD phổ biến quanh vùng 26.357 - 26.368 đồng/USD, cho thấy áp lực tỷ giá trong hệ thống ngân hàng đang có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm được xem là động thái tạo dư địa để các ngân hàng thương mại linh hoạt điều chỉnh theo hướng giảm, trong bối cảnh thị trường ngoại hối quốc tế bớt căng thẳng. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng biến động trên thị trường tự do vẫn cần được theo dõi sát, song nhìn chung tỷ giá được kỳ vọng tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan điều hành.