Giá dầu đảo chiều giảm sau nhịp tăng mạnh
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch ngày 26/1 trong sắc đỏ, đảo chiều giảm nhẹ sau khi tăng hơn 2% ở phiên liền trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi đánh giá tác động của bão mùa Đông đối với hoạt động khai thác dầu tại Mỹ, đồng thời theo dõi sát căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran.
Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng giảm 29 xu Mỹ, tương đương 0,4%, xuống còn 65,59 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ cũng giảm 44 xu, tương đương 0,7%, xuống 60,63 USD/thùng. Dù vậy, cả hai loại dầu chuẩn này đều ghi nhận mức tăng khoảng 2,7% trong tuần trước và chốt phiên cuối tuần ở mức cao nhất kể từ ngày 14/1/2026.
Theo ước tính của các nhà phân tích và giới giao dịch, đợt bão mùa Đông quét qua Mỹ trong cuối tuần qua đã khiến sản lượng dầu của nước này sụt giảm tới 2 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 15% tổng sản lượng toàn quốc. Cơn bão đã gây sức ép đáng kể lên hạ tầng năng lượng và hệ thống điện tại nhiều khu vực khai thác.

Công ty tư vấn Energy Aspects cho biết, gián đoạn sản xuất đạt đỉnh vào ngày 24/1. Trong đó, lưu vực Permian - khu vực khai thác dầu lớn nhất của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức giảm sản lượng ước khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Đến ngày 26/1, tình hình đã phần nào cải thiện, khi sản lượng bị gián đoạn tại Permian giảm còn khoảng 700.000 thùng/ngày và dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn vào ngày 30/1.
Các hồ sơ gửi cơ quan quản lý cho thấy, cuối tuần qua đã xảy ra khoảng 20 sự cố tại các nhà máy xử lý và trạm nén khí tự nhiên ở bang Texas. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với hơn 200 sự cố được ghi nhận trong 5 ngày đầu của đợt bão mùa Đông nghiêm trọng năm 2021.
Ở diễn biến khác, Kazakhstan đang chuẩn bị nối lại hoạt động tại mỏ dầu lớn nhất nước này. Dù vậy, theo các nguồn tin trong ngành, sản lượng hiện vẫn ở mức thấp và tình trạng bất khả kháng đối với xuất khẩu dầu CPC Blend chưa được dỡ bỏ.
Trên bình diện địa chính trị, thị trường tiếp tục trong trạng thái dè chừng khi căng thẳng Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có một “hạm đội” đang tiến về phía Iran, dù bày tỏ hy vọng sẽ không phải sử dụng đến, đồng thời tái cảnh báo Tehran không đàn áp người biểu tình hay tái khởi động chương trình hạt nhân.
Ông Dennis Kissler - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định thị trường dầu thô hiện vẫn trong trạng thái “chờ đợi”, cho đến khi có thêm tín hiệu rõ ràng về cách chính quyền Tổng thống Trump xử lý vấn đề Iran. Bên cạnh đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ, cùng quan điểm của OPEC về khả năng duy trì chính sách sản lượng trong thời gian tới, tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu.
Về dài hạn, ông Jarand Rystad - Giám đốc điều hành Rystad Energy cho rằng sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm tới 400.000 thùng/ngày vào năm 2026, nếu OPEC đẩy mạnh chiến lược gia tăng thị phần và giá dầu lùi về vùng thấp quanh 40 USD/thùng.