Toàn cảnh

Hải Phòng đẩy mạnh quy hoạch phân khu, mở rộng không gian phát triển khu công nghiệp

Văn Sơn 23/01/2026 10:53

TP. Hải Phòng đang tăng tốc công tác quy hoạch nhằm mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố đang nghiên cứu lập và phê duyệt quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) cho 10 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.903 ha.

Trong năm 2025, Hải Phòng đã hoàn tất phê duyệt quy hoạch phân khu cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích xấp xỉ 2.300 ha. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục triển khai nghiên cứu quy hoạch phân khu cho thêm 10 khu công nghiệp nhằm từng bước hoàn thiện quỹ đất công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Các khu công nghiệp đang được nghiên cứu quy hoạch phân khu gồm: Giang Biên (188,51 ha tại Vĩnh Thuận), An Hòa (199 ha tại xã Vĩnh Hòa), Cộng Hòa 2 (190 ha tại các xã Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông), Tứ Kỳ 1 (115,8 ha tại xã Đại Sơn), Bình Giang 2 (303 ha tại các xã Thượng Hồng, Đường An), Bình Giang 3 (200 ha tại các xã Thượng Hồng, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 4 (196 ha tại các xã Bình Giang, Nguyễn Lương Bằng), Bình Giang 5 (115 ha tại các xã Bình Giang, Kẻ Sặt), Thanh Miện 2 (200 ha tại các xã Hải Hưng, Bắc Thanh Miện) và Thanh Hà (150 ha tại xã Hà Đông).

anh-1.jpg
Ảnh minh họa

Song song với đó, Hải Phòng cũng nghiên cứu lập quy hoạch đối với 6 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích khoảng 1.200 ha. Các khu vực dự kiến gồm: Tam Hưng - Ngũ Lão (khoảng 150 - 170 ha), Tam Đa (150 - 180 ha), Nam Cầu Kiền mở rộng (93 - 113 ha), An Hưng - Đại Bản (220 ha), Bắc đảo Cát Hải (180 - 200 ha) và Trấn Dương - Hòa Bình (220–230 ha).

Trước đó, trong năm 2025, thành phố đã phê duyệt quy hoạch phân khu cho 9 khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu A) 283 ha, Cầu Cựu hơn 104 ha, Trung Lập hơn 498 ha, Trấn Dương - Hòa Bình (khu B) hơn 364 ha, Tiên Lãng 2 hơn 416 ha, Nam Sách 1 (100 ha), Thanh Miện 1 (200 ha), Gia Lộc 3 (130 ha) và Hưng Đạo (200 ha). Các khu công nghiệp này hiện đang được mời gọi nhà đầu tư triển khai các dự án hạ tầng.

Theo quy hoạch tổng thể, Hải Phòng được định hướng phát triển 69 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 18.900 ha, trong đó khu vực phía Đông chiếm 37 khu công nghiệp và khu vực phía Tây 32 khu công nghiệp. Đến nay, thành phố đã thành lập 46 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13.009 ha; còn 23 khu công nghiệp, tương ứng khoảng 5.891 ha, đang trong quá trình nghiên cứu quy hoạch và hoàn thiện thủ tục thành lập.

Đại diện UBND TP. Hải Phòng cho biết, với định hướng lấy công nghiệp - công nghệ làm trụ cột và động lực tăng trưởng chủ yếu, thành phố ưu tiên phát triển các khu công nghiệp gắn với chiến lược phát triển đô thị, dịch vụ và các hành lang kinh tế. Việc đẩy mạnh quy hoạch phân khu được kỳ vọng sẽ tạo dư địa mới cho thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong thời gian tới.

Văn Sơn