Tổng Bí thư Tô Lâm: Các Đại sứ phải phát huy cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc
Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tham dự buổi làm việc có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh thành công của Đại hội XIV thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đổi mới, đột phá và quyết tâm hành động vì mục tiêu phát triển đất nước.
Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục đôn đốc việc thực hiện các cam kết quốc tế; khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, qua đó khắc họa rõ nét đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; đồng thời nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi được về dự Đại hội XIV; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm bầu với số phiếu tuyệt đối; đồng thời chia sẻ không khí tin tưởng, kỳ vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trước những quyết sách quan trọng của Đại hội.
Các Đại sứ cho biết dư luận quốc tế đánh giá cao Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược, đổi mới tư duy và quyết tâm hành động, hướng tới các mục tiêu cụ thể với lộ trình rõ ràng; qua đó tiếp tục củng cố uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ những điểm mới, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội XIV, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đại hội xác định cùng với quốc phòng, an ninh, việc đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, coi đây là nền tảng để hội nhập sâu rộng nhưng không lệ thuộc, tăng cường hợp tác quốc tế song song với giữ vững độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia - dân tộc.
Tổng Bí thư yêu cầu các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài phải luôn phát huy cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; quán triệt sâu sắc tinh thần tận tụy, tận tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá; đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả và làm đến cùng.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh các cơ quan đại diện cần bám sát định hướng đối ngoại của Đại hội XIV và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình quốc tế và địa bàn; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp hóa giải thách thức từ sớm, từ xa, đồng thời tận dụng hiệu quả các cơ hội hợp tác.

Tổng Bí thư yêu cầu ưu tiên cao cho triển khai hiệu quả ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học - công nghệ; phát huy vai trò kết nối, mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đóng góp trực tiếp vào việc triển khai các công nghệ chiến lược và các dự án phát triển lớn. Các hoạt động đối ngoại cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.
Bên cạnh đó, các cơ quan đại diện cần tiếp tục lan tỏa “sức mạnh mềm” Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam; làm tốt công tác cộng đồng, đoàn kết và tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp; đồng thời phát huy nguồn lực kiều bào, đặc biệt là đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học.
Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định ngành Ngoại giao sẽ nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; quyết tâm đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.