Thị trường vốn

Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp

Văn Tân 23/01/2026 - 09:45

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 22/1 trong sắc xanh, ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của các chỉ số chủ chốt. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện khi những lo ngại về rủi ro địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt.

Diễn biến tích cực nối tiếp phiên trước đó, khi chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong vòng hai tháng. Động lực chính đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng kế hoạch sử dụng thuế quan như một biện pháp gây sức ép liên quan đến Greenland, đồng thời cho biết khuôn khổ của một thỏa thuận nhằm giải quyết tranh chấp quanh vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch đang dần được hình thành.

Sau sự thay đổi lập trường này, dòng tiền nhanh chóng quay trở lại thị trường cổ phiếu trong phiên 22/1. Tuy nhiên, hai phiên tăng liên tiếp vẫn chưa đủ để xóa hoàn toàn mức giảm của ba chỉ số chính trong phiên 20/1, thời điểm những cảnh báo thuế quan trước đó đã khiến thị trường toàn cầu biến động mạnh.

d711a1f5b9c04baeafb393dff71796df.png
Ảnh minh họa. Ảnh: NYSE/CNBC

Kết thúc phiên, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 306,78 điểm, tương đương 0,63%, lên 49.384,01 điểm. S&P 500 tăng 37,73 điểm (0,55%), đạt 6.913,35 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng mạnh nhất với 211,20 điểm (0,91%), lên 23.436,02 điểm. Tính từ đầu tuần, S&P 500 và Nasdaq vẫn giảm khoảng 0,4%, trong khi Dow Jones gần như đi ngang.

Theo ông Gregg Abella, Giám đốc điều hành Investment Partners Asset Management, bối cảnh địa chính trị phức tạp đang buộc các nhà quản lý quỹ phải chú trọng hơn đến việc điều hành danh mục trong môi trường biến động cao. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của đa dạng hóa danh mục, tránh phụ thuộc quá mức vào một số cổ phiếu, ngành hoặc loại tài sản nhất định.

Mùa công bố kết quả kinh doanh đang bước vào giai đoạn cao điểm và được xem là phép thử quan trọng đối với tâm lý thị trường. Các doanh nghiệp dự kiến sẽ làm rõ tác động của nhu cầu tiêu dùng, chi phí đầu vào và bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động lên kết quả kinh doanh cuối năm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn “Magnificent Seven” dự kiến công bố lợi nhuận trong tuần tới. Do chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số, kết quả kinh doanh của nhóm này có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng chung của thị trường. Trong phiên 22/1, cả bảy cổ phiếu đều tăng giá, dẫn đầu là Meta Platforms với mức tăng 5,7%, tiếp theo là Tesla tăng 4,2%.

Ở nhóm ngân hàng, phần lớn cổ phiếu phản ứng tích cực với mùa báo cáo lợi nhuận, dù vẫn xuất hiện sự phân hóa. Huntington Bancshares giảm 6% sau khi công bố kết quả quý IV chịu áp lực từ chi phí liên quan đến các thương vụ mua lại gần đây. Một số ngân hàng khu vực từng tăng mạnh trước đó cũng điều chỉnh giảm, trong đó Fifth Third Bancorp giảm 3,7% và Regions Financial giảm 1,3%.

Về kinh tế vĩ mô, số liệu mới công bố cho thấy chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng mạnh trong các tháng cuối năm 2025, củng cố kỳ vọng nền kinh tế có thể ghi nhận quý tăng trưởng mạnh thứ ba liên tiếp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng ít hơn dự báo, trong khi GDP Mỹ quý III/2025 tăng 4,4%, cao hơn nhẹ so với kỳ vọng.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên 22/1, VN-Index giảm 2,71 điểm (0,14%), xuống 1.882,73 điểm; trong khi HNX-Index tăng 5,77 điểm (2,28%), lên 258,43 điểm, phản ánh diễn biến phân hóa giữa hai sàn.

Văn Tân