Toàn cảnh

Bí thư phường Sài Gòn “hiến kế” phát triển kinh tế tư nhân

Văn Sơn 21/01/2026 18:28

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 21/1, Đại hội thảo luận tại Hội trường về các dự thảo Văn kiện. Phiên thảo luận do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành.

Chiều cùng ngày, thay mặt Đảng bộ phường Sài Gòn (TP.HCM), ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, trình bày tham luận với chủ đề “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững”, trong đó đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp thực tiễn nhằm phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Phường Sài Gòn được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ phường Bến Nghé và một phần các phường Đa Kao, Nguyễn Thái Bình, với diện tích tự nhiên hơn 3 km², quy mô dân số 47.022 người. Đây là khu vực trung tâm đô thị của TP.HCM, nơi hội tụ các trục giao thông, không gian văn hóa - lịch sử và các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Theo Bí thư Nguyễn Tấn Phát, hiện phường Sài Gòn đang giữ vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, thương mại và dịch vụ cao cấp, với hàng trăm tập đoàn kinh tế, tài chính lớn trong và ngoài nước đặt trụ sở. Kinh tế tư nhân trên địa bàn mang đậm đặc trưng của kinh tế đô thị hiện đại, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế đêm và các mô hình dịch vụ hoạt động 24/7.

bi-thu-dang-uy-phuong-sai-gon-ng.png
Ông Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn (TP.HCM), trình bày tham luận “Lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững”. Ảnh: TTXVN

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Đảng ủy phường Sài Gòn đã xây dựng chương trình lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính và du lịch quốc tế giai đoạn 2025 - 2030. Chương trình này nhằm tạo động lực bứt phá cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đón đầu việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM theo nghị quyết của Quốc hội.

Các giải pháp trọng tâm được triển khai theo hai nhóm chính. Thứ nhất là nhóm giải pháp về kinh tế, tài chính quốc tế và thương mại, tập trung khuyến khích hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi nâng cao chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành. Cùng với đó là định hướng tổ chức, phát triển các trung tâm thương mại tự do, xây dựng hệ thống cửa hàng miễn thuế hoặc hoàn thuế tại chỗ nhằm thu hút du khách quốc tế và phục vụ đội ngũ chuyên gia làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế.

Song song đó, địa phương chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia tài chính trong và ngoài nước, nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính - ngân hàng đến đặt trụ sở; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo đảm triển khai hiệu quả các chính sách đặc thù.

Nhóm giải pháp thứ hai là cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số, theo hướng đơn giản hóa quy trình, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công.

Thực tiễn triển khai cho thấy những kết quả tích cực. Trong 6 tháng gần đây, số doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tăng nhanh. Tính đến cuối năm 2025, phường Sài Gòn có 14.283 doanh nghiệp và hộ kinh doanh (chưa tính doanh nghiệp nước ngoài), tăng thêm 966 đơn vị so với thời điểm thành lập. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt gần 187% dự toán; chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 được giao là 10.453 tỷ đồng, trong đó khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 6.750 tỷ đồng, chiếm hơn 64%.

Bí thư Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh, sự gia tăng tham gia của các tập đoàn kinh tế tư nhân trong các dự án phát triển kinh tế – xã hội và việc mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh tại phường Sài Gòn cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường chính trị, kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tạo sự hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

5134d3fee2be6ce035af-17689889957.png
Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội ngày 21/1 . Ảnh: TTXVN

Từ thực tiễn đó, Đảng bộ phường Sài Gòn kiến nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo hướng thông thoáng, ổn định; xử lý hài hòa quan hệ lợi ích giữa các chủ thể; đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương nhằm phát huy hiệu quả vai trò của kinh tế tư nhân.

Trong tầm nhìn xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế, điểm đến của châu Á, Đảng bộ phường Sài Gòn xác định rõ trách nhiệm trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và dịch vụ cao cấp, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là một trung tâm hiện đại, năng động của Thành phố trong giai đoạn tới.

Văn Sơn