Tỷ giá USD phân hóa giữa thị trường tự do và hệ thống ngân hàng
Tỷ giá USD ngày 21/1 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các phân khúc thị trường. Trong khi đồng USD trên thị trường tự do có xu hướng nhích tăng, thì tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá tiếp tục điều chỉnh giảm theo định hướng điều hành. Cùng với đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng, xuống mức 25.124 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - đo lường sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF mở cửa phiên 21/1 ở mức 98,56 điểm, giảm mạnh 0,83 điểm so với phiên trước. Biên độ giao dịch của phiên liền trước nằm trong khoảng 98,24 - 99,15 điểm. Đến khoảng 8 giờ sáng (giờ Việt Nam), DXY tiếp tục lùi nhẹ xuống 98,55 điểm, cho thấy đà suy yếu của đồng bạc xanh vẫn đang chiếm ưu thế.
Đồng USD giảm giá phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư Mỹ quay lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu có dấu hiệu gia tăng. Nguyên nhân xuất phát từ các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới Greenland - vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch mà Washington cho rằng có ý nghĩa chiến lược về an ninh. Phía châu Âu đã bác bỏ quan điểm này và dự kiến thảo luận các biện pháp đáp trả tại cuộc họp khẩn của Liên minh châu Âu.
.png)
Theo đánh giá của ING, diễn biến thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos sẽ mang tính quyết định đối với khả năng Mỹ áp thuế đối với hàng hóa châu Âu từ ngày 1/2, cũng như nguy cơ EU triển khai gói thuế trả đũa trị giá khoảng 93 tỷ euro trong thời gian tới. Về mặt dữ liệu, báo cáo việc làm ADP của Mỹ được dự báo chỉ tăng khoảng 10.000 - 12.000 việc làm, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định nhưng đà tuyển dụng duy trì ở mức thấp.
Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ngày 21/1/2026 ở mức 25.124 đồng/USD, giảm 6 đồng so với phiên trước. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý Ngoại hối được niêm yết trong biên độ 23.918 - 26.330 đồng/USD (mua vào - bán ra).
Trên thị trường tự do, vào đầu giờ sáng, USD được giao dịch quanh mức 26.553 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.673 đồng/USD ở chiều bán ra. Đến khoảng 8 giờ, giá USD tự do tăng lên 26.572 đồng/USD mua vào và 26.712 đồng/USD bán ra, đưa chênh lệch mua - bán lên khoảng 140 đồng/USD, phản ánh nhu cầu nắm giữ ngoại tệ vẫn hiện hữu.
Đối với đồng EUR trên thị trường tự do, giá giao dịch đầu ngày ở mức 30.585 - 30.705 đồng/EUR. Đến 8 giờ sáng, EUR tăng mạnh lên 30.700 đồng/EUR mua vào và 30.820 đồng/EUR bán ra, cho thấy đồng tiền chung châu Âu được hỗ trợ trong bối cảnh USD suy yếu.
Tại các ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ. Vietcombank niêm yết USD ở mức 26.056 - 26.386 đồng/USD, giảm 2 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. BIDV cũng giảm 2 đồng, giao dịch ở mức 26.086 - 26.386 đồng/USD.
VietinBank điều chỉnh trái chiều khi tăng 5 đồng ở chiều mua vào lên 25.910 đồng/USD, trong khi chiều bán ra giảm 2 đồng xuống 26.382 đồng/USD. Agribank giữ nguyên giá mua vào ở mức 26.085 đồng/USD và giảm 2 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.386 đồng/USD.
Theo giới phân tích, việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm tỷ giá trung tâm được xem là động thái chủ động nhằm tạo dư địa điều hành, hỗ trợ hệ thống ngân hàng thương mại ổn định mặt bằng tỷ giá. Dù thị trường tự do có biến động tăng, mức điều chỉnh được đánh giá vẫn trong tầm kiểm soát, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường ngoại hối và tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều yếu tố bất định.