Toàn cảnh

Kim loại quý khởi sắc, lúa mì giảm sâu vì lo ngại dư cung

Sơn Nguyễn 21/01/2026 09:30

Phiên giao dịch ngày 20/1 ghi nhận diễn biến sôi động trên thị trường hàng hóa thế giới với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành.

Trong khi nhóm kim loại quý đồng loạt khởi sắc, nổi bật là bạch kim tăng mạnh và áp sát vùng đỉnh cuối năm 2025, thì thị trường lúa mì lại chịu áp lực giảm sâu do lo ngại dư cung toàn cầu. Kết thúc phiên, lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 1,6%, lên mức 2.560 điểm.

Khép lại phiên giao dịch, thị trường kim loại ghi nhận diễn biến trái chiều. Nhóm kim loại cơ bản vẫn trong trạng thái thận trọng, trong khi các kim loại quý duy trì đà tăng ấn tượng nhờ sự hỗ trợ từ cả yếu tố tiền tệ lẫn dòng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, giá bạch kim tăng vọt 5,5%, lên mức 2.450 USD/ounce, tiến sát vùng đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2025. Đà tăng mạnh cho thấy xu hướng phục hồi đang được củng cố cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý thị trường.

MXV–INDEX (2)

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giá bạch kim đến từ sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD Index (DXY) giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về 98,55 điểm - mức thấp nhất trong hơn một tháng. Đồng bạc xanh suy yếu đã làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản được định giá bằng USD, qua đó kích hoạt lực mua mạnh trên thị trường kim loại quý.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, dòng tiền đầu cơ cũng cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang bạch kim. Theo số liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc ngày 13/1, các quỹ quản lý tiếp tục gia tăng vị thế mua ròng đối với bạch kim trên sàn NYMEX tuần thứ hai liên tiếp, đạt 7.865 hợp đồng - mức cao nhất kể từ cuối tháng 12/2025. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư đối với triển vọng giá trong ngắn hạn.

Xét về yếu tố nền tảng, Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC) cho biết, dù thị trường bạch kim có thể tiến gần trạng thái cân bằng trong năm 2026, rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu. Sau ba năm liên tiếp thâm hụt, lượng tồn kho hiện chỉ đủ đáp ứng khoảng 5 tháng nhu cầu tiêu thụ, tương đương 3,2 triệu ounce. Yếu tố này được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho giá bạch kim trong trung và dài hạn.

Ở chiều ngược lại, sau kỳ nghỉ lễ Martin Luther King Jr. (19/1), thị trường nông sản thế giới quay trở lại với áp lực bán chiếm ưu thế. Trong đó, lúa mì là mặt hàng chịu tác động rõ rệt nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/1, giá lúa mì Chicago trên sàn CBOT giảm 1,5%, xuống còn 187,5 USD/tấn - mức thấp nhất kể từ đầu năm. Giá lúa mì Kansas cũng giảm hơn 0,8%, về mức 192,2 USD/tấn, phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng về triển vọng cung vượt cầu.

Theo đánh giá của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường lúa mì toàn cầu đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh trước các tín hiệu dư cung từ những quốc gia sản xuất lớn. Báo cáo mới nhất của đơn vị tư vấn SovEcon cho thấy giá lúa mì tại Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 18 tháng, giao dịch quanh 13.050 RUB/tấn (tương đương 167,2 USD/tấn), chủ yếu do nguồn cung nội địa dư thừa.

Mặc dù Nga đang trải qua một đợt rét đậm, song theo SovEcon, lớp tuyết phủ hiện tại đủ dày để bảo vệ cây trồng, nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể. Cùng quan điểm, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Oksana Lut cho biết toàn bộ diện tích lúa mì vụ Đông tại khu vực miền Nam nước này vẫn phát triển tốt và kỳ vọng sản lượng ngũ cốc năm 2026 sẽ vượt mức của năm trước.

nong-san (2)

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Nga tiếp tục duy trì đà tăng. Dữ liệu vận chuyển cho thấy trong tháng 12/2025, xuất khẩu ngũ cốc đường biển của Nga đạt 4,7 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, xuất khẩu qua các cảng Biển Baltic và khu vực Viễn Đông tăng mạnh lần lượt 80% và 57%, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa tuyến xuất khẩu.

Ngoài Nga, thị trường lúa mì còn chịu thêm áp lực từ động thái nới lỏng chính sách xuất khẩu của Ấn Độ. Sau thời gian dài áp dụng lệnh cấm từ tháng 5/2022, Chính phủ Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu trở lại 500.000 tấn bột mì và các sản phẩm liên quan - tín hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu đang dần được cải thiện.

Dù xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, song thị trường lúa mì chưa hoàn toàn mất đi các yếu tố hỗ trợ. Giới đầu tư hiện theo dõi sát diễn biến thời tiết tại khu vực Biển Đen, đặc biệt là nguy cơ rét đậm khiến nhiệt độ đất giảm xuống -12 đến -15°C. Trong trường hợp lớp tuyết phủ không đủ bảo vệ cây trồng, thiệt hại mùa vụ có thể xảy ra và trở thành yếu tố đảo chiều tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Sơn Nguyễn