Chứng khoán châu Á giảm điểm trước nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch gần nhất, khi những phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng lo ngại về khả năng căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, qua đó tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư.
Những rủi ro xoay quanh viễn cảnh áp thuế mới đã khiến thị trường tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương biến động mạnh. Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,7%, xuống 53.583,57 điểm; trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) mất 1,1%, còn 26.563,90 điểm.
Sắc đỏ cũng hiện diện tại nhiều thị trường khác trong khu vực như Sydney, Singapore, Manila, Mumbai và Wellington, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ bùng phát một vòng xoáy xung đột thương mại mới giữa các nền kinh tế lớn.
Ở chiều ngược lại, thị trường Thượng Hải ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3% lên 4.114 điểm. Giới đầu tư hầu như không phản ứng mạnh trước số liệu cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm vừa qua - mức phù hợp với mục tiêu đề ra nhưng vẫn thuộc nhóm tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ.
Tại Seoul và Đài Bắc, thị trường cũng tương đối ổn định trước cảnh báo của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick về khả năng áp thuế lên tới 100% đối với các nhà sản xuất chip Hàn Quốc và doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) nếu không gia tăng đầu tư, mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Đáng chú ý, chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.900 điểm, nhờ lực mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là phiên tăng thứ 12 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng dài thứ hai trong lịch sử thị trường Seoul, chỉ xếp sau kỷ lục 13 phiên tăng liên tiếp được ghi nhận vào tháng 9/2019.
Về chính sách thương mại, Tổng thống Mỹ cho biết Washington dự kiến áp thuế 10% từ ngày 1/2, sau đó tăng lên 25% từ ngày 1/6, đối với hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan, nếu các quốc gia này không chấp thuận đề xuất để Mỹ mua lại Greenland.
Các nước liên quan đã ra tuyên bố chung cho rằng những biện pháp thuế quan nói trên làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) được ký kết vào năm trước.
Theo các trợ lý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Pháp có thể đề xuất EU kích hoạt một công cụ thương mại chưa từng được sử dụng nhằm đáp trả Mỹ nếu các đe dọa thuế quan trở thành hiện thực. Công cụ này cho phép hạn chế nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ vào thị trường EU gồm 27 quốc gia với khoảng 450 triệu dân.
Bloomberg cho biết, các nước thành viên EU hiện đang thảo luận khả năng áp thuế trả đũa đối với khoảng 93 tỷ euro (tương đương 108 tỷ USD) hàng hóa của Mỹ.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán lại diễn biến tích cực. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, tương đương 0,93%, lên 1.896,59 điểm, trong khi HNX-Index tăng 2,67 điểm, tương đương 1,06%, lên 254,95 điểm, cho thấy chứng khoán trong nước tạm thời đi ngược xu hướng điều chỉnh của nhiều thị trường trong khu vực.