Thị trường vốn

VN-Index tăng nhẹ trong bối cảnh lực bán gia tăng

Nguyễn Sang 19/01/2026 13:10

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng 19/1 với trạng thái tích cực khi lực cầu sớm nhập cuộc, giúp các chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, về cuối phiên, áp lực bán gia tăng đã khiến đà tăng bị thu hẹp đáng kể, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa thực sự rõ ràng.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng nhẹ 1,63 điểm, lên mức 1.880,76 điểm. Thanh khoản đạt hơn 485,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 15.163 tỷ đồng. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 165 mã tăng giá, 132 mã giảm giá và 69 mã đứng giá, cho thấy sự giằng co rõ nét giữa bên mua và bên bán.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index ghi nhận mức tăng 3,12 điểm, lên 255,4 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 62,9 triệu cổ phiếu, giá trị trên 1.531 tỷ đồng. Số mã tăng, giảm và đi ngang gần tương đương nhau, phản ánh diễn biến phân hóa của dòng tiền.

Trong khi đó, UPCoM-Index điều chỉnh giảm 0,42 điểm xuống 126,64 điểm. Thanh khoản đạt hơn 43,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 610,8 tỷ đồng, với số mã tăng vẫn chiếm ưu thế so với mã giảm, song chưa đủ tạo động lực nâng đỡ chỉ số.

chungkhoan1 (2)
Ảnh minh họa

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp cho thị trường chung dù mức tăng đã thu hẹp so với đầu phiên. Rổ VN30 ghi nhận 19 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 1 mã đi ngang. Một số cổ phiếu trụ cột vẫn duy trì diễn biến tích cực, góp phần hạn chế đà điều chỉnh của chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu dầu khí là điểm sáng khi nhiều mã giao dịch khởi sắc, thu hút dòng tiền. Nhóm viễn thông cũng ghi nhận diễn biến tích cực với phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh. Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán duy trì xu hướng tăng khá tốt ở nhiều mã chủ chốt, phản ánh kỳ vọng vào thanh khoản thị trường. Nhóm bất động sản giao dịch sôi động hơn, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Ở chiều ngược lại, các nhóm ngành còn lại diễn biến phân hóa, sắc xanh - đỏ đan xen. Áp lực bán tăng dần về cuối phiên sáng cho thấy dòng tiền đang trở nên chọn lọc hơn, trong khi nhà đầu tư có xu hướng chốt lời ngắn hạn. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian và động lực mới để xác lập xu hướng rõ ràng trong các phiên tới.

Nguyễn Sang