Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 19/01/2026, trước khi diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đoàn đại biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu, cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Người - người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.


Tiếp đó, Đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Trong giây phút trang nghiêm, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên trong cùng ngày 19/01/2026. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới - giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, tự lực, tự cường, tự chủ, hội nhập sâu rộng và hiện đại hóa toàn diện.
Sau gần 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trải qua 13 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu những bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước. Đại hội XIV càng mang ý nghĩa sâu sắc khi mở ra chặng đường đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 - thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.