Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á diễn biến phân hóa trước tín hiệu tích cực từ ngành chip

Nguyễn Sơn 16/01/2026 - 16:52

Thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận xu hướng tăng giảm đan xen trong phiên giao dịch ngày 16/1, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá tác động từ kết quả kinh doanh tích cực của TSMC, qua đó củng cố niềm tin đối với triển vọng dài hạn của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm sáng nổi bật thuộc về thị trường chứng khoán Đài Bắc khi chỉ số chính tăng mạnh khoảng 2%. Đà tăng được hỗ trợ bởi thông tin Đài Loan (Trung Quốc) đạt được thỏa thuận với Mỹ liên quan đến việc mở rộng đầu tư sản xuất chip tại thị trường Mỹ, qua đó giúp giảm áp lực thuế quan đối với các doanh nghiệp bán dẫn.

Trong bối cảnh đó, một số ý kiến trên thị trường vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng trong lĩnh vực AI - động lực chính đã đưa nhiều thị trường chứng khoán toàn cầu lên các mức cao kỷ lục thời gian qua. Tuy nhiên, những con số kinh doanh mới nhất từ TSMC phần nào làm dịu những quan ngại này.

Cụ thể, ngày 15/1, TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới công bố lợi nhuận ròng quý IV vượt xa dự báo của giới phân tích, cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm và giải pháp AI vẫn duy trì ở mức cao. Trên thị trường Mỹ, cổ phiếu TSMC tăng 4,4% trong phiên 15/1 và tiếp tục tăng khoảng 3% tại thị trường Đài Bắc trong phiên 16/1.

chung-khoan-chau-a-tang-truong-n (1)
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tại Nhật Bản, nhà đầu tư tỏ ra thận trọng khi dồn sự chú ý vào Tokyo trước một tuần được đánh giá là then chốt. Thị trường đang chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng thời theo dõi các động thái chính trị liên quan đến khả năng tổ chức bầu cử sớm của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,32%, xuống còn 53.936,17 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,5% xuống 26.782,73 điểm, trong khi Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi 0,3% xuống 4.101,91 điểm. Các thị trường Manila và Kuala Lumpur cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Ngược lại, chứng khoán tại Sydney, Wellington, Mumbai, Jakarta, Bangkok, Seoul và Singapore ghi nhận diễn biến tích cực với mức tăng điểm nhẹ đến vừa.

Tại Việt Nam, thị trường duy trì xu hướng khả quan. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 14,33 điểm, tương đương 0,77%, lên mức 1.879,13 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index điều chỉnh giảm 0,88 điểm, tương đương 0,35%, xuống 252,28 điểm, phản ánh sự phân hóa giữa hai sàn niêm yết.

Nguyễn Sơn